Thủ tướng: Ra mắt VTV Cần Thơ là kết quả và là 'trái ngọt đầu mùa'

13/10/2022 - 19:46

Thủ tướng chỉ đạo VTV Cần Thơ phải nhanh chóng trở thành một bộ phận gắn kết quan trọng, đồng hành cùng các cấp, các ngành, nhân dân, nhất là tại 13 tỉnh, thành phố khu vực...

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức phát sóng chính thức Kênh Truyền hình VTV Cần Thơ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong chương trình công tác tiếp xúc cử tri, làm việc tại Cần Thơ, chiều 13/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ ra mắt Kênh truyền hình quốc gia khu vực Tây Nam Bộ (VTV Cần Thơ) do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức.

Cùng dự sự kiện có lãnh đạo các bộ, ngành Trung lương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ; lãnh đạo Quân khu 9; lãnh đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong khu vực.

VTV Cần Thơ là kênh truyền hình quốc gia có nội dung thông tin tổng hợp, phát sóng 18 giờ mỗi ngày, từ 5 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút. Với tiêu chí gần gũi, mang đậm dấu ấn sông nước miền Tây, năng động trong hội nhập, đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương trong vùng châu thổ Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ và các vùng miền khác trong cả nước, các chương trình chủ lực trên kênh VTV Cần Thơ gồm: chương trình thời sự, chính luận; chương trình văn hóa, giải trí, thể thao; chương trình khoa giáo; phim truyện và các chương trình khác.

Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang cho biết, được hình thành từ năm 1975, sau các lần sắp xếp tổ chức, năm 2016 VTV Cần Thơ tạm dừng phát sóng chuyển sang sản xuất nội dung.

Nhiều năm qua, VTV đã nỗ lực nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa bàn Tây Nam Bộ qua hoạt động của kênh VTV9 và VTV5 Tây Nam Bộ. Cũng từ mục đích đó, VTV xây dựng Kênh truyền hình quốc gia VTV Cần Thơ hướng tới địa bàn Tây Nam Bộ, tạo cầu nối giữa Chính phủ với các cấp chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn.

Qua đó, VTV Cần Thơ kỳ vọng lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo động lực góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Đồng thời, VTV Cần Thơ góp phần phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, những vấn đề thời sự được người dân tại địa bàn quan tâm, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí, thể thao mang đậm bản sắc văn hóa miền sông nước, miệt vườn.

Vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 10/10/2022, Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng thử nghiệm kênh truyền hình VTV Cần Thơ. Cùng với đó, dừng sản xuất và phát sóng kênh VTV6 kể từ 0 giờ 30 ngày 10/10/2022 và dịch chuyển các nội dung sang các kênh truyền hình quốc gia khác, trên kênh truyền hình VTV Cần Thơ và các nền tảng khác của VTV.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, việc ra mắt VTV Cần Thơ là kết quả và là “trái ngọt đầu mùa” của quá trình tái cơ cấu Đài Truyền hình Quốc gia nhằm góp phần thúc đẩy công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp tích cực vào quá trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng nhấn mạnh, xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại là một trong những chủ trương, chính sách lớn, được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, triển khai thực hiện quyết liệt, thiết thực, hiệu quả.

Sau 52 năm xây dựng, phát triển, với sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên qua các thời kỳ, Đài Truyền hình Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đạt được những thành tích đáng tự hào trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp quan trọng vào thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước.

Theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị, thành phố Cần Thơ đóng vai trò hạt nhân trong phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng tại Đồng bằng sông Cửu Long. VTV Cần Thơ sẽ góp phần tăng cường khai thông huyết mạch thông tin, giúp dòng chảy thông tin chính thống, tin cậy đến với người dân trong vùng một cách nhanh nhất.

Qua đó góp phần khơi dậy và phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tạo động lực và sức bật phát triển mới cho toàn vùng và từng địa phương; tạo cầu nối hữu hiệu gắn kết giữa nhân dân với các cấp chính quyền, giữa vùng Tây Nam Bộ với cả nước, từ đó tạo được sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cùng cả nước phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam cần tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan chuyên trách, đồng thời lắng nghe ý kiến của nhân dân để tổ chức sản xuất các chương trình phù hợp, hiệu quả, bản sắc, độc đáo, gần gũi, giản dị.

Đài Truyền hình Việt Nam khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị định số 60/2022/NĐ-CP, ngày 8/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam; tiếp tục xây dựng Đài thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện hiện đại, uy tín trong khu vực và trên thế giới; phát huy cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tiền lương theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị ngang tầm với vị trí, vai trò của Đài Truyền hình Quốc gia; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số một cách thiết thực, hiệu quả, mở rộng cung cấp nội dung trên nền tảng số; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, tiêu cực, sai sự thật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

“Đài Truyền hình Việt Nam phải phát huy tối đa tinh thần tự lực, tự cường, tự chịu trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; không ngừng đổi mới sáng tạo để thích ứng với tình hình thực tiễn. Trong đó, đội ngũ cán bộ là nền tảng, là trung tâm, cần hội đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, lên trên hết, trước hết,” Thủ tướng chỉ rõ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo, phát huy vị trí, vai trò của Đài Truyền hình Quốc gia tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, VTV Cần Thơ phải nhanh chóng trở thành một bộ phận gắn kết quan trọng, đồng hành cùng các cấp, các ngành, nhân dân, nhất là tại 13 tỉnh, thành phố khu vực trong các hoạt động; là cầu nối hữu hiệu giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương với các cấp chính quyền địa phương và người dân tại địa bàn.

Cùng với đó, tăng cường nắm bắt thông tin, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề thời sự được người dân quan tâm; chú trọng đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí mang đậm bản sắc văn hóa miền Tây Nam Bộ; từng bước tạo dựng, vun đắp niềm tin yêu trong lòng khán giả; chủ động thông tin, làm tốt vai trò định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội; lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo động lực góp phần xây dựng xã hội văn minh, tốt đẹp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với cán bộ, phóng viên, biên tập Kênh Truyền hình VTV Cần Thơ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, nhất là Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt cho kênh VTV Cần Thơ nói riêng, VTV nói chung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao để giữ cho huyết mạch thông tin luôn thông suốt, có sự tương tác thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

Thủ tướng tin tưởng, với tầm nhìn nhạy bén, sự quyết tâm, chuyên nghiệp và sự vào cuộc quyết liệt của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động VTV, sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân, kênh VTV Cần Thơ sẽ có sự phát triển nhanh chóng và bền vững; có độ phủ sóng toàn diện, có chiều sâu tại địa bàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long và trên cả nước, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghi thức phát sóng chính thức kênh truyền hình VTV Cần Thơ kể từ ngày 13/10/2022.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Đại học Y dược Cần Thơ thuộc Bộ Y tế, được hình thành từ năm 1979. Hiện nay, nhà trường có 6 khoa đào tạo; 56 bộ môn. Quy mô đào tạo của trường là 8.000 sinh viên chính quy và 1.000 học viên sau đại học. Tại buổi làm việc, Ban giám hiệu trường Đại học Y dược Cần Thơ đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét nâng cấp Đại học Y dược Cần Thơ thành trường Đại học trọng điểm quốc gia; xây dựng Bệnh viện Y dược thuộc Đại học Y dược Cần Thơ thành bệnh viện tuyến cuối của ngành Y tế; có cơ chế đặc thù để trường tuyển sinh được nhiều hơn, đào tạo nhân lực y tế cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và nhân lực y tế cho các chuyên ngành khác; bố trí vốn để trường hoàn thành xây dựng giai đoạn 2, Đại học Y dược Cần Thơ đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tựu của cán bộ, nhân viên, y bác sĩ Đại học Y dược Cần Thơ trong thời gian qua, nhất là trong phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện tốt chức năng đào tạo nguồn nhân lực y tế cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long; tổ chức nghiên cứu khoa học, bám sát tình hình địa bàn để đưa ra các phương pháp phòng, chống dịch bệnh cho người dân trong khu vực.

Cùng với đó, bệnh viện của Trường tham gia khám, chữa bệnh cho người dân, chia sẻ công việc khám, chữa bệnh với các bệnh viện trong khu cực, đồng thời nâng cao tay nghề, thực hành cho cán bộ, học viên nhà trường.

Thủ tướng yêu cầu Trường Đại học Y dược Cần Thơ tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng bộ nhà trường và đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh; phát huy tính năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn; đẩy mạnh nghiên cứu các mô hình và thực tiễn để phát triển trường phù hợp với tình hình và đặc thù riêng của Đại học Y dược Cần Thơ; phát huy tính tự lực, tự cường, tự chủ; xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường từ cán bộ, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Đối với các đề xuất của Trường, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với thành phố Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án phát triển Đại học Y dược Cần Thơ, trong đó đánh giá, dự báo nhu cầu, nhiệm vụ; đề xuất mô hình phát triển của Trường, theo xây dựng đề án tổng thể, song đầu tư theo phân kỳ; đồng thời nghiên cứu hướng bàn giao Trường Đại học Y dược Cần Thơ về thuộc quản lý của thành phố Cần Thơ, với tinh thần cấp nào quản lý tốt thì giao cho cấp đó quản lý./.

Theo PHẠM TIẾP (TTXVN/Vietnam+)

 

 

Liên kết hữu ích
  • xem thvl1 vinh long truc tuyen