Thúc đẩy hợp tác quân sự giữa Việt Nam và một số nước ASEAN

05/09/2024 - 19:40

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Tư lệnh Lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 21 (ACDFM-21) tại Thủ đô Viêng Chăn của Lào, chiều 5/9, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với trưởng đoàn một số nước.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gặp song phương với Đại tướng Romeo S Brawner Jr, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Tại cuộc gặp Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines, Đại tướng Romeo S Brawner Jr, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Việt Nam và Philippines là hai nước láng giềng trên biển, có nhiều điểm tương đồng về lợi ích; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng-an ninh, giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tới Việt Nam hồi tháng 1/2024 đã góp phần củng cố sự tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2015 - 2025) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026).

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Philippines thời gian qua được hai bên coi trọng, đạt kết quả thực chất trên các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, tham vấn, đối thoại, hợp tác quân binh chủng, đào tạo, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương trong ASEAN.

Từ đầu năm 2024 đến nay, giữa hai bên đã diễn ra nhiều hoạt động, như tại chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Philippines, hai bên đã ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, trong đó có Ý định thư giữa hai Bộ Quốc phòng về hợp tác quân y và Ý định thư về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa đường biển, góp phần tăng cường quan hệ song phương thời gian tới.

Từ những kết quả đạt được, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì các kênh tiếp xúc, làm việc ở các cấp, tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi chuyên môn, nhất là giao lưu sĩ quan trẻ, các hoạt động phối hợp ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gặp song phương với Đại tướng Songwit Noonpakdee, Tư lệnh Lực lượng quốc phòng Thái Lan. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gặp song phương với Đại tướng Songwit Noonpakdee, Tư lệnh Lực lượng quốc phòng Thái Lan. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Trong cuộc gặp Tư lệnh Lực lượng quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Songwit Noonpakdee, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ vui mừng trước sự phát triển trong quan hệ hai nước thời gian qua, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng song phương mà quân đội hai nước đã đạt được trong các lĩnh vực trao đổi đoàn, đối thoại chính sách quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng nhấn mạnh một số hoạt động trọng tâm thời gian tới mà quân đội hai nước cần quan tâm triển khai thực hiện, như tổ chức Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Thái Lan cấp Thứ trưởng Quốc phòng; thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; thiết lập cơ chế tham vấn lục quân song phương...; cho rằng hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn nhiều tiềm năng, nhất là trên các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, cứu hộ - cứu nạn, chia sẻ kinh nghiệm về vai trò quân đội trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống buôn bán ma túy, quản lý biên giới.

Vì vậy, thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn Tư lệnh Lực lượng quốc phòng Thái Lan quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiên cứu, tham mưu triển khai với các đối tác Việt Nam để thúc đẩy hơn nữa nội dung hợp tác về lĩnh vực này.

Vui mừng gặp lại Phó đô đốc Aaron Beng, Tư lệnh Lực lượng quốc phòng Singapore tại hội nghị lần này, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá quan hệ giữa Việt Nam và Singapore thời gian qua phát triển tốt đẹp; lãnh đạo cấp cao hai nước đều khẳng định coi trọng quan hệ song phương, thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc để định hướng quan hệ. Cùng với đó, quan hệ quốc phòng song phương giữa Quân đội hai nước thời gian qua được triển khai hiệu quả, trong đó có trao đổi đoàn cấp cao, các cơ chế đối thoại, hợp tác hải quân. Những kết quả này đã đóng góp quan trọng vào dịp kỷ niệm 10 năm nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược (2013 - 2023) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973 - 2023).

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng Singapore đã tổ chức thành công Triển lãm Hàng không Singapore Airshow lần thứ 9, thu hút hơn 900 đơn vị tham dự, trong đó có đoàn Việt Nam; hoan nghênh việc bạn cử các tàu hải quân thăm cảng Việt Nam, qua đó giúp tăng cường hiểu biết giữa hải quân hai nước; đề nghị thời gian tới, các cơ quan chức năng hai bên tiếp tục tăng cường, thúc đẩy hợp tác trên một số lĩnh vực, như trao đổi đoàn, nhất là các đoàn cấp cao; duy trì các cơ chế đối thoại thường niên; duy trì hợp tác trong lĩnh vực đào tạo…

Trong các cuộc gặp song phương, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đều gửi lời mời trân trọng đến trưởng đoàn và lãnh đạo Quân đội các nước sang Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, cử đoàn tham dự giao lưu quân nhạc quân đội các nước ASEAN tại Hà Nội và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2 tại Hà Nội vào tháng 12/2024, nhằm tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy khả năng hợp tác.

Theo XUÂN TÚ - BÁ THÀNH (Báo Tin Tức)