Thực hiện tốt công tác dân vận, tạo lan tỏa trong nhân dân

18/07/2023 - 07:15

 - “Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác vận động quần chúng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện” - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Thơ cho hay.

Công tác dân vận luôn bám sát tình hình thực tiễn ở cơ sở

Theo đó, UBMTTQVN huyện, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch nội dung và hình thức tuyên truyền theo hướng đổi mới, phong phú, như: Tuyên truyền những vấn đề được đông đảo đoàn viên, hội viên, nhân dân quan tâm, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư.

Công tác an sinh xã hội và các phong trào thi đua: Tiếp tục thực hiện vận động Quỹ “Vì người nghèo”, “Xã hội công đoàn”, “Hậu phương quân đội”; vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng cầu nông thôn, cất mới và sửa chữa nhà, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công, đoàn viên, hội viên, người lao động, hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo”… thu hút hơn 230.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

6 tháng đầu năm, UBMTTQVN huyện Thoại Sơn vận động quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội (với tiền mặt và hiện vật) gần 18 tỷ đồng, tổng chi trên 16,6 tỷ đồng cho các hoạt động: Xây dựng mới 61 căn nhà và sửa chữa 28 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ khám, chữa bệnh 162 trường hợp; giúp học sinh học tập 683 triệu đồng; tặng 24.004 phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trị giá trên 9 tỷ đồng; trợ giúp khó khăn đột xuất 38 lượt người và hỗ trợ an sinh xã hội số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

“Công tác dân vận được cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn huyện triển khai thực hiện tốt, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào đời sống, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Công tác giám sát, phản biện xã hội từng bước mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát huy dân chủ, tạo đồng thuận trong nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh” tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, nhân dân tham gia” - ông Nguyễn Ngọc Thơ nhận định.

Những năm qua, công tác vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại thị trấn Óc Eo, công tác chăm lo cho người nghèo những năm qua luôn được đặc biệt quan tâm. Cùng với sự chung tay của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp tích cực tham gia ủng hộ, giúp đỡ người nghèo bằng nhiều cách làm hay, thiết thực. Trong đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Óc Eo cùng các tín đồ có nhiều đóng góp thiết thực cho an sinh xã hội.

Nổi bật là mua xe cứu thương với kinh phí 380 triệu đồng để hỗ trợ chuyển bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Năm 2022, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Óc Eo vận động các tín đồ, nhà hảo tâm cất mới 3 căn nhà cho hộ nghèo trị giá trên 51 triệu đồng. Đồng thời, vận động hỗ trợ 24 bệnh nhân nghèo với số tiền trên 203 triệu đồng; vận chuyển miễn phí 109 lượt bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn và phát hơn 4 tấn gạo cho hộ nghèo, hộ khó khăn…

“Hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Cùng với đó, thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tiếp tục xây dựng và kiện toàn cán bộ làm công tác dân vận các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động chất lượng và hiệu quả; theo dõi, nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là vấn đề liên quan công tác dân tộc, tôn giáo” - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Thơ nhấn mạnh.

PHƯƠNG LAN