Tiên phong trồng hồng cổ ở vùng ven biển

24/01/2026 - 10:59

 - Giữa vùng quê ven biển vốn được xem là “kén” cây trồng giá trị cao thì tại xã Tiền Hải (tỉnh Hưng Yên) có một vườn hồng sai trĩu quả. Đó là thành quả của hành trình 8 năm phát triển của gia đình anh Nguyễn Trọng Đại - người tiên phong đưa giống hồng cổ Hải Hậu về canh tác, mở ra triển vọng kinh tế hiệu quả cũng như hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp địa phương.

Vườn hồng cổ của anh anh Nguyễn Trọng Đại, thôn Lạc Thành Nam, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên. Ảnh chụp màn hình

Những ngày đầu tháng Chạp, vườn hồng của anh Nguyễn Trọng Đại bừng sáng giữa vùng quê ven biển Tiền Hải. Từng cây hồng sai trĩu quả khiến bất cứ ai ghé thăm cũng không khỏi trầm trồ.

Để có được vườn hồng độc đáo như ngày nay là hành trình gần 8 năm “khởi nghiệp” của vợ chồng anh Đại. Với niềm đam mê nông nghiệp, anh trăn trở tìm kiếm giống cây trồng vừa có giá trị kinh tế vừa phù hợp với điều kiện địa phương. Và giống hồng cổ Hải Hậu (Ninh Bình) nổi tiếng đã mở ra hướng làm kinh tế mới.

Nhờ chủ động học hỏi, nâng cao kỹ thuật canh tác cùng sự đồng hành của gia đình, đến nay nhà vườn của gia đình anh Đại được mở rộng với khoảng 7.000m². Hiện vườn hồng thu hút nhiều nhiều khách đặt mua chơi tết với giá hàng chục triệu đồng mỗi cây. Trong thời gian tới, vườn sẵn sàng cung ứng thị trường gần 8.000 cây giống.

Bắt nhịp xu thế mới, thời gian gần đây gia đình anh Đại tăng cường quảng bá thương hiệu trên các nền tảng mạng xã hội, từng bước tiếp cận nhóm khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Từ những gốc hồng đầu tiên trên vùng đất ven biển, đến nay vườn hồng của gia đình anh Đại hiện đã phát triển ổn định, cho thu nhập cao. Thành công ấy góp phần khẳng định tinh thần dám nghĩ, dám làm của thế hệ nông dân mới trên hành trình phát triển nền nông nghiệp bền vững, giá trị cao.

R.G