- Phóng viên: Xin Thiếu tướng chia sẻ về những dấu ấn của LLCA tỉnh An Giang trong 80 năm qua và những định hướng trong giai đoạn mới?
- Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLCA tỉnh An Giang ghi dấu bằng nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Thành quả đó được làm nên bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an toàn tỉnh. Những hy sinh thầm lặng nhưng cao cả ấy đã góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, BVAN Tổ quốc và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
Tiếp nối truyền thống quý báu của LLCA Nhân dân là trách nhiệm thiêng liêng và niềm tự hào to lớn. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn đặt ra yêu cầu cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới tư duy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho CBCS, nhất là thế hệ trẻ để mỗi CBCS công an hôm nay thực sự là người kế tục xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước.
Sự nghiệp BVAN quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội chưa bao giờ là dễ dàng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, LLCA tỉnh vượt qua khó khăn, thử thách, hiểm nguy. Nhiều CBCS đã không quản gian khổ, hy sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Những CBCS ngày đêm bám trụ địa bàn vùng sâu, vùng biên giới, những đêm trắng đấu tranh phòng, chống tội phạm... là minh chứng sống động cho lòng trung thành tuyệt đối, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của LLCA đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.
.jpg)
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm 2024 của Chính phủ tặng Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Công an tỉnh An Giang) tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 và tổng kết 40 năm công tác Công an phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước. Ảnh: BỘ CÔNG AN
Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam cùng với sự phát triển của đất nước, hơn bao giờ hết, hình ảnh chiến sĩ công an phải không ngừng được bồi đắp, rèn luyện. Chúng tôi xác định rõ phương hướng: Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đoàn kết, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng; nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ; tăng cường phối hợp với quân đội, các ngành, các cấp và tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhân dân, qua đó, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân vững chắc; gắn bó mật thiết với Nhân dân.
Chỉ khi gắn bó và dựa vào dân, LLCA mới thực sự vững mạnh và giữ được hình ảnh đẹp trong lòng Nhân dân, xứng đáng với khẩu hiệu “Công an nhân dân - vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
- Phóng viên: Với vai trò là cơ quan thường trực, Công an tỉnh phối hợp các cơ quan, ban, ngành tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phong trào toàn dân BVAN Tổ quốc trên địa bàn tỉnh như thế nào?
- Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận: Công an tỉnh tăng cường phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng phong trào toàn dân BVAN Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.
Công an tỉnh chỉ đạo LLCA các đơn vị, địa phương tăng cường trao đổi, phối hợp các cấp, ngành để triển khai hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân BVAN Tổ quốc, công tác dân vận; tham mưu tổ chức Ngày hội toàn dân BVAN Tổ quốc với nhiều hoạt động thiết thực như về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo; thăm hỏi, động viên lực lượng tham gia BVAN, trật tự ở cơ sở; tặng quà các đối tượng chính sách, học sinh nghèo hiếu học…
Phong trào không chỉ góp phần BVAN quốc gia, phòng, chống tội phạm mà còn tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Thực tiễn tại tỉnh ta thời gian qua cho thấy, nơi nào phong trào được duy trì tốt, có sự tham gia tích cực của Nhân dân thì ở đó an ninh, trật tự ổn định, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt kết quả cao. Đối với LLCA, Nhân dân là “tai mắt” trong công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm; BVAN nội bộ, an ninh mạng, trật tự, an toàn xã hội. Có thể nói, phong trào giúp LLCA gần dân hơn, xây dựng niềm tin, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở.
Để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, theo tôi cần tập trung vào một số giải pháp. Trước tiên cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; lồng ghép phong trào với các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Song song đó, cần phát huy vai trò của LLCA cơ sở, nhất là công an xã trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động Nhân dân tham gia phong trào.
Một trong những giải pháp quan trọng nữa là thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia BVAN Tổ quốc. Tăng cường phối hợp liên ngành, liên kết vùng, đặc biệt tại các địa bàn giáp ranh, khu công nghiệp, khu dân cư mới… để công tác đảm bảo an ninh trật tự mang tính liên tục, bền vững. Ngoài ra cũng cần quan tâm xây dựng LLCA trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, lắng nghe dân và vì Nhân dân phục vụ.
- Phóng viên: Cảm ơn Thiếu tướng!
QUỲNH MAI - TÂY HỒ thực hiện