Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Phú thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” tặng quà hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Phú cung cấp
Theo chị Tạ Thị Phương Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Phú, thời gian qua, hội xác định công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm. Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy hội viên, phụ nữ làm trung tâm, từ đó triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp nhu cầu của chị em.
Một trong những kết quả nổi bật là hội quan tâm hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, tạo sinh kế, giúp hội viên ổn định cuộc sống. Đến nay, hội trao vốn từ mô hình hỗ trợ sinh kế cho 20 hội viên, phụ nữ, với tổng kinh phí 100 triệu đồng, giúp chị em có vốn để mua bán nhỏ, chăn nuôi, đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước tăng thu nhập và ổn định cuộc sống. Hội duy trì tổ góp vốn xoay vòng với 26 thành viên.
Đến nay, tổ trao vốn cho 4 hội viên, với tổng số tiền 50 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Kiều - hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Phú Nghĩa cho biết: “Với chị em làm ăn, mua bán nhỏ 5 triệu đồng là nguồn vốn thiết thực. Có vốn, chúng tôi có thể mua hàng về bán, chăn nuôi hoặc đầu tư vào công việc để tạo thu nhập”.
Công tác chăm lo sức khỏe cho hội viên được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Phú quan tâm. Thông qua mô hình đóng góp mua bảo hiểm y tế cho hội viên, phụ nữ, hội hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho 9 hội viên, phụ nữ, với tổng số tiền 11.883.000 đồng.
Thực hiện công tác an sinh xã hội, hội phối hợp vận động xây dựng 1 căn nhà mái ấm tình thương, với kinh phí 60 triệu đồng; vận động hỗ trợ 2 trường hợp bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 6,8 triệu đồng và tặng 29 phần quà cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.
Hội tiếp tục triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các hoạt động chăm lo cho trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; duy trì các mô hình “1+1”, chi hội số, gia đình “5 không, 3 sạch” và các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Hội chú trọng công tác chuyển đổi số, từng bước hướng dẫn cán bộ, hội viên sử dụng các ứng dụng số, VNeID, dịch vụ công trực tuyến và tăng cường tuyên truyền thông qua mạng xã hội, góp phần nâng cao kỹ năng số.
Chị Tạ Thị Phương Thúy cho biết: “Khi hoạt động hội xuất phát từ nhu cầu thực tế của hội viên, mỗi sự hỗ trợ dù lớn hay nhỏ đều có thể tạo động lực để chị em vươn lên; đồng thời tăng cường sự gắn bó giữa hội viên với tổ chức hội”.
Chị Trần Thị Anh Thư, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Vĩnh Phú nói: “Hội Liên hiệp Phụ nữ xã không chỉ hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế mà còn quan tâm đến sức khỏe và đời sống của hội viên, phụ nữ. Tôi mong thời gian tới hội tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hỗ trợ sinh kế, góp vốn xoay vòng, chăm lo sức khỏe và an sinh xã hội cho hội viên”.
Theo chị Tạ Thị Phương Thúy, thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Phú tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gần hội viên, sát cơ sở và xuất phát từ nhu cầu thực tế của phụ nữ. Trước hết, hội tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, tổ hội; tăng cường vận động, tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức hội; đồng thời nâng cao chất lượng hội viên.
Hội tiếp tục quan tâm công tác chăm lo sức khỏe, an sinh xã hội; vận động các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, duy trì chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ sinh kế và các hoạt động nhân đạo, từ thiện.
Hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động hội; tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hướng dẫn hội viên sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và nâng cao kỹ năng số; tiếp tục duy trì, củng cố và nhân rộng những mô hình đang phát huy hiệu quả…
TRỌNG TÍN