Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

02/04/2021 - 13:38

 - Sáng 2-4, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án 04 về “Nâng cao chất lượng hoạt động Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Hồ Ngọc Trường chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện Đề án 04 về “Nâng cao chất lượng hoạt động Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”, chất lượng hoạt động của trường đã có nhiều chuyển biến tích cực ở nhiều phương diện, nhất là công tác quản lý điều hành, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư. Chú trọng đổi mới nội dung giảng dạy và học tập đổi mới theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của người học…

Quy mô và đối tượng đào tạo bồi dưỡng được mở rộng. Từ năm 2015 đến 2020, trường đã tổ chức thực hiện và liên kết đào tạo 245 lớp, với hơn 23.000 học viên. Trong đó, gần 80 lớp trung cấp Lý luận chính trị, 11 lớp cao cấp Lý luận chính trị, 30 lớp chuyên viên, 10 lớp chuyên viên chính, 1 lớp chuyên viên cao cấp, 3 lớp cao học, 2 lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn của tỉnh, 105 lớp bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức… Tăng cường đa dạng hóa, xã hội hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, các cấp, nhất là Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trong thực hiện Đề án 04. 

 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng nhấn mạnh, sứ mệnh của trường cực kỳ quan trọng, là niềm tự hào của Đảng bộ tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hướng tới xây dựng trường trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và trung tâm nghiên cứu khoa học, chính trị của tỉnh, trường cần nỗ lực xây dựng ngang tầm.

Song song đó, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; mỗi cán bộ, giảng viên phải phấn đấu cả tâm lực, trí lực, xem Trường Chính trị Tôn Đức Thắng là ngôi nhà thứ hai của mình. Mỗi cán bộ, giảng viên phải chuẩn mực, tận tâm, đánh thức niềm đam mê để lửa yêu nghề cháy mãi, xem sự thành công của học viên là tiêu chí để tự đánh giá mình; trong giảng dạy phát huy tinh thần sáng tạo, kèm triết lý nhân sinh, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn…, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức và tài, ra sức cống hiến, xây dựng và phát triển quê hương An Giang ngày càng phát triển.

THU THẢO