Tiếp tục phối hợp thả cá phóng sinh

29/03/2022 - 15:44

 - Chiều 29/3, Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, triển khai thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Thủy sản và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lĩnh vực phóng sinh tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2021-2025. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Võ Thị Thanh Vân và đại đức Thích Viên Quang, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cùng chủ trì tại điểm cầu An Giang.

Hội nghị tại điểm cầu An Giang

Một buổi thả cá phóng sinh tại An Giang

Theo Tổng cục Thủy sản, giai đoạn 2017-2020, có 43/63 tỉnh, thành phố triển khai ký kết bản ghi nhớ hợp tác và kế hoạch phối hợp thực hiện giữa cơ quan quản lý thủy sản tại địa phương và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, riêng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang ký kết kế hoạch phối hợp trong hoạt động phóng sinh, tái tạo nguồn lợi với Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.

Qua đó, có gần 200 buổi lễ thả giống phóng sinh được tổ chức, tổng số lượng giống được thả phóng sinh khoảng 192 tấn và 127 triệu con giống thủy sản các loại. Trong đó có nhiều loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm (cá bống, cá lăng, cá chiên, cá hô, thát lát, cá song, trà sóc…) và nhiều loài có giá trị kinh tế (cá trắm, cá chép, cá tra, tôm sú, cua, vược…).

Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Thủy sản và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phóng sinh tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2021-2025. Theo đó, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, tại từng địa phương sẽ tổ chức các địa điểm tập trung phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản, huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, tăng ni, phật tử, tín đồ tham gia.

NGÔ CHUẨN