Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội

28/04/2022 - 10:05

 - Sáng 28/4, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì hội nghị.

Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh An Giang Trần Thế Loan báo cáo hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2022 của Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh An Giang

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh An Giang Lê Văn Phước phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đánh giá cao những kết quả đạt được, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó đề nghị, quý II và những tháng còn lại của năm 2022, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH các cấp phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách xã hội để người dân nắm bắt, tiếp cận và sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích.

 Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi. Trong đó, tập trung tổ chức triển khai nhanh, kịp thời, đúng quy định các chương trình tín dụng mới được ban hành, nhất là việc khẩn trương triển khai nhanh và hiệu quả công tác giải ngân vốn vay theo Nghị quyết 11NQ/CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; tranh thủ tốt các nguồn vốn từ Trung ương để thực hiện cho vay người nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn, phấn đấu tăng trưởng dư nợ 10%.

Cùng với đó, các thành viên Ban Đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình và kế hoạch đề ra, tập trung vào những nơi có nhiều nợ quá hạn, lãi tồn đọng do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh COVID-19; các đơn vị, tổ chức cần quản lý tốt việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Ngoài ra, thành lập Ban chỉ đạo tỉnh về tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác  theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ...

TRUNG HIẾU - TRỌNG TÍN