Điểm cầu hội nghị tại An Giang
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại điểm cầu Hà Nội
Hội thảo đã tập trung phân tích tiềm năng, lợi thế của Việt Nam, cơ hội hợp tác, phát triển nông nghiệp với các quốc gia Châu Phi. Theo đó, Việt Nam có lợi thế xuất khẩu những mặt hàng gạo, thủy sản, trái cây, rau, củ tươi… những mặt hàng mà Châu Phi thiếu.
Đồng thời, nhập khẩu từ Châu Phi những mặt hàng, như: điều, bông, gỗ để phục vụ sản xuất trong nước. Điểm yếu trong hợp tác nông nghiệp là mới có 10/55 quốc gia Châu Phi đặt cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam, trong khi Việt Nam cũng mới chỉ đặt cơ quan đại diện ngoại giao tại 15/55 quốc gia Châu Phi.
Do vậy, cần thiết thành lập trung tâm hợp tác Việt Nam – Châu Phi để hỗ trợ doanh nghiệp 2 bên kết nối, đẩy mạnh hợp tác, xâm nhập vào thị trường Châu Phi nhiều tiềm năng với hơn 1,3 tỷ dân.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Việt Nam là quốc gia có lợi thế nông nghiệp với giá trị xuất khẩu nông sản năm 2020 đạt 41,5 tỷ USD. Thời gian tới, Việt Nam sẽ đẩy mạnh kết nối, xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản chủ lực sang Châu Phi và ngược lại. Việt Nam và Châu Phi sẽ thiết lập trung tâm thông tin, xây dựng nhiều mô hình hợp tác, chia sẻ thành công trong lĩnh vực nông nghiệp…
NGÔ CHUẨN