Kết quả tìm kiếm cho "ám sát thủ lĩnh Hamas"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 41
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông- Bắc Phi, giới phân tích cho rằng một cuộc xung đột toàn diện có thể khiến nền kinh tế Liban sụp đổ hoàn toàn, giữa lúc quốc gia Trung Đông này vẫn đang chìm trong khủng hoảng kinh tế-tài chính.
Đây là cuộc tấn công thứ hai trong những ngày gần đây nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông, khi khu vực đứng trước nguy cơ xung đột giữa Iran và Israel.
Nhật báo National News của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 8/8 cho biết tân thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas Yahya Sinwar đã thông báo với các nhà trung gian Ai Cập lập trường không khoan nhượng đối với những điểm bế tắc cản trở thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.
Những sự kiện gần đây, bao gồm vụ ám sát chỉ huy Hezbollah và lãnh đạo Hamas, cùng với tình trạng bất ổn nội bộ và các cuộc biểu tình, đã tạo ra một bức tranh đầy căng thẳng và cảm giác bất an trong xã hội Israel.
Giá vàng hôm nay 8/8/2024 trên thế giới lao dốc rồi bất ngờ bật tăng, bất chấp đồng USD khá mạnh. Dòng tiền đang tìm đến các kênh đầu tư an toàn khi chứng khoán thế giới chao đảo.
Ngày 6-8, Phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố ông Yahya Sinwar là người đứng đầu văn phòng chính trị của phong trào này, sau khi thủ lĩnh Ismail Haniyeh bị ám sát tại Thủ đô Tehran của Iran hôm 31-7.
Nhóm chiến binh Hezbollah của Lebanon đã tấn công miền Bắc Israel bằng máy bay không người lái.
Ngày 4/8, các bộ trưởng ngoại giao của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) kêu gọi tất cả các bên liên quan cuộc khủng hoảng tại Trung Đông hiện nay kiềm chế bất kỳ bước đi nào có thể khiến xung đột leo thang hơn nữa.
Ngày 4/8, Bộ Ngoại giao Pháp đã kêu gọi công dân nước này đang ở Liban rời khỏi quốc gia Trung Đông này "sớm nhất có thể", trong bối cảnh gia tăng lo ngại về một cuộc chiến tổng lực giữa Israel và phong trào Hezbollah cũng như lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng trong khu vực.
Iran đã bắt giữ hơn 20 cá nhân liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh của nhóm vũ trang Hamas, New York Times đưa tin ngày 3-8.
Ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhấn mạnh về các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng trong khu vực, nhất là sau khi thủ lĩnh cấp cao phong trào Hamas bị ám sát tại Iran.
Dự luật mới cho phép Tổng thống Joe Biden có quyền thực hiện các hành động quân sự nhằm vào Iran nếu an ninh quốc của Mỹ bị đe dọa.