Kết quả tìm kiếm cho "ở San Francisco (Mỹ)"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 223
Nhóm bác sĩ hỗ trợ tư vấn từ xa hiện nay gồm 40 thành viên là những y bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng có bằng đang hành nghề tại Mỹ và các tình nguyện viên đã sẵn sàng triển khai tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bệnh nhân COVID-19 tại Đồng Nai và Tiền Giang.
Bí quyết để trẻ lâu theo khoa học là không tránh ánh nắng, giảm căng thẳng, thường xuyên thoa kem dưỡng ẩm (tất cả những điều đó đều hữu ích, bạn nên làm).
Biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm từ người này sang người khác trong vòng 15 giây giữa thời điểm Campuchia cảnh báo thảm hoạ y tế có thể xảy ra ở nước này.
Hai anh em sống tại San Francisco cho biết họ đã lập kỷ lục đi dây trên không trung trong quãng đường dài nhất từng được ghi nhận tại Vườn quốc gia Yosemite, bang California (Mỹ).
Các chuyên gia cho biết thành phố San Francisco ở bang California có thể trở thành thành phố lớn đầu tiên ở Mỹ đạt miễn dịch cộng đồng với COVID-19.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, báo cáo của Phòng Thương mại Mỹ (USCC) ngày 1-6 cho thấy cuộc khủng hoảng thiếu nhân công ở Mỹ đã tiếp tục trở nên tồi tệ hơn trong những tháng qua.
Đầu tháng 5-2021, các bác sĩ Ấn Độ bắt đầu cảnh báo về số bệnh nhân COVID-19 mắc bệnh nấm Mucor (còn gọi là nấm đen) gia tăng mạnh. Căn bệnh hiếm gặp và gây chết người này khiến cuộc chiến chống COVID-19 ở Ấn Độ thêm gian nan.
Mạng xã hội tại Ấn Độ và Thái Lan trong thời gian gần đây tràn ngập quảng cáo về các gói du lịch đến Nga và Mỹ kèm theo khuyến mãi được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Thay vì vaccine đựng các ống thủy tinh được vận chuyển đi khắp thế giới và phải được bảo quản ở nhiệt độ lạnh sâu, vaccine phòng COVID-19 trong tương lai sẽ là vaccine dạng viên đóng vỉ và dạng xịt mũi.
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 860.700 ca bệnh COVID-19 và trên 14.100 ca tử vong.
Những ngày qua, không chỉ nước Mỹ mà cả thế giới chấn động vì vụ việc một người Mỹ da trắng xả súng tại 3 tiệm spa khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có tới 6 nạn nhân là người gốc châu Á.
Ngày 12-3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cấp phép lưu hành khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson (J&J), sau khi phê chuẩn cho các vaccine do Pfizer - BioNTech và Oxford - AstraZeneca bào chế.