Kết quả tìm kiếm cho "(ngày 15 và 22-7-2021)"
Kết quả 265 - 276 trong khoảng 831
Ngày 21/5, Bộ Y tế công bố thêm 1.457 ca COVID-19 ghi nhận trong nước tại 43 tỉnh, thành phố (giảm 130 ca so với ngày trước đó).
Bộ Y tế chiều 19/5 ghi nhận thêm 1.716 ca mắc mới COVID-19, giảm 115 ca so với ngày trước đó.
Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang duy trì các mô hình quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức lẫn hành động của mọi người.
Tính từ 16 giờ ngày 15/5 đến 16 giờ ngày 16/5, cả nước ghi nhận 1.550 ca nhiễm mới COVID-19; giảm 46 ca so với ngày trước đó; trong ngày có 2 ca tử vong.
Bộ Y tế chiều 15/5 công bố thêm 1.594 ca mắc mới COVID-19, giảm 301 ca so với ngày trước đó. Các ca mắc mới phân bố tại 47 tỉnh, thành phố, trong đó có 1.029 ca cộng đồng.
Chiều 14/5, Bộ Y tế công bố thêm 1.895 ca COVID-19, tất cả đều ghi nhận trong nước tại 46 tỉnh, thành phố.
Tính từ 16 giờ ngày 11/5 đến 16 giờ ngày 12/5, cả nước ghi nhận 3.949 ca nhiễm mới COVID-19, tăng 1.191 ca so với ngày trước đó; tại 55 tỉnh, thành phố (có 3.294 ca trong cộng đồng).
Chiều 10/5, Bộ Y tế công bố thêm 2.855 ca mắc mới COVID-19, tăng 679 ca so với ngày trước đó.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá lúa thường tại ruộng cao nhất là 5.700 đồng/kg, giá bình quân là 5.475 đồng/kg, giảm 133 đồng/kg.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h00 ngày 8/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 517.088.349 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.276.086 ca tử vong.
Ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư - KHĐT) cho biết: Tháng 4/2022, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới vượt mốc 15.000 doanh nghiệp; COVID-19 cơ bản được kiểm soát, khả năng thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp tốt hơn, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, cơ hội kinh doanh gia tăng… được xem là những nguyên nhân thôi thúc doanh nghiệp “nhập cuộc”.
Năm 2022, nhiều trường đại học thông báo sẽ tăng học phí. Các trường đại học phía Nam có mức tăng cao nhất, có trường, ngành tăng tới 40-50%.