Kết quả tìm kiếm cho "195 quốc gia"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 295
Sáng 24/5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã làm việc với Thường trực UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Thành ủy Châu Đốc và một số sở, ngành liên quan, để nghe báo cáo việc rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2024; kỷ niệm 195 năm Ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829 - 2024) và kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824 - 2024), kết hợp kỷ niệm 198 năm Ngày mất bà Châu Thị Tế (1826 - 2024).
Trong 2 ngày (23 và 24/5), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện An Phú (tỉnh An Giang) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN huyện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2024 - 2029). Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng; Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Phú Trang Công Cường, cùng 131 đại biểu chính thức đến dự.
5 năm qua, UBMTTQVN huyện An Phú (tỉnh An Giang) tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN huyện lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019 - 2024), bám sát chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của huyện để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.
Phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam xã Lương Phi (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực để lại nhiều dấu ấn trên các lĩnh vực. Thông qua các phong trào, cuộc vận động, tuổi trẻ xã Lương Phi đã xây dựng và đóng góp tích cực vào sự phát triển địa phương.
“Cùng với mục tiêu đến năm 2030, trở thành đô thị loại I, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) cần nêu cao quyết tâm chính trị, nỗ lực, phấn đấu trở thành đô thị thông minh, văn minh, xứng tầm là thành phố trẻ đáng sống” - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi nhấn mạnh.
Nỗ lực xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, mà còn tạo động lực giữ vững an ninh, an toàn tuyến biên giới tiếp giáp Campuchia. Khi xã biên giới trở thành “miền quê đáng sống”, sẽ thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế nông thôn, kinh tế biên mậu, người dân càng yên tâm bám đất, bám quê, giữ gìn đường biên, cột mốc.
'Hạnh phúc' là cảm giác hài lòng của mỗi người với cuộc sống xung quanh. Những năm gần đây, xếp hạng chỉ số hạnh phúc của Việt Nam trên thế giới đã tăng lên vượt bậc không chỉ minh chứng cho nỗ lực bảo đảm quyền con người mà còn thể hiện sự tin tưởng của quần chúng Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Sáng 18/4, tại quảng trường Thoại Ngọc Hầu, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) long trọng khai mạc Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn lần thứ XXIII năm 2024; kỷ niệm 195 năm Ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829 - 2024), với chủ đề “Thoại Sơn 45 năm hình thành và phát triển”.
Hôm nay (mùng 10/3 âm lịch), tại quảng trường Thoại Ngọc Hầu, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) long trọng tổ chức khai hội “Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Thoại sơn lần thứ XXIII”, kỷ niệm 195 năm Ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu, với chủ đề “Thoại Sơn 45 năm hình thành và phát triển”.
Theo các chuyên gia, để có được nguồn nhân lực du lịch chuẩn quốc tế trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam cần có hệ thống chính sách đào tạo phù hợp, đột phá.
TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) được xem là trung tâm du lịch (DL) của tỉnh, với lợi thế DL tâm linh. Châu Đốc hiện có 1 khu di tích cấp quốc gia, 6 di tích cấp quốc gia, 3 di tích cấp tỉnh, khoảng 200 cơ sở thờ tự, tín ngưỡng, tôn giáo khác. Đặc biệt, có 1 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam gắn với di tích cấp quốc gia miếu Bà Chúa Xứ. Đây là di tích trọng điểm trong việc thu hút du khách gắn với thực hành DL tâm linh, hàng năm thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, hành hương.
Du lịch Việt Nam đã tiếp tục tăng trưởng trong quý I/2024 với lượng khách quốc tế đều đạt trên 1,5 triệu lượt mỗi tháng và có xu hướng tăng. Các thị trường phần lớn đã phục hồi hoàn toàn, một số thị trường đã cao hơn mức năm 2019 - thời điểm trước COVID-19. Toàn ngành du lịch kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới để hoàn thành mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024.