Kết quả tìm kiếm cho "Bầu cử Bolivia"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 40
Bộ trưởng Chính phủ Bolivia Carlos Eduardo del Castillo cho biết cựu Tổng thống lâm thời nước này Jeanine Anez đã bị bắt vào sáng 13-3 do liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị năm 2019 mà sau đó bà đã thay thế người tiền nhiệm Evo Morales.
Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 13-10 đã bầu 15 quốc gia làm thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2021-2023.
Ngày 17-9, Giám đốc Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) Carissa Etienne kêu gọi các quốc gia Mỹ Latinh lên kế hoạch một cách thận trọng trong việc tổ chức các cuộc bầu cử sắp tới do tình hình dịch COVID-19 tại khu vực này vẫn đang diễn biến phức tạp.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 251.458 trường hợp mắc COVID-19 và 5.349 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 21 triệu người.
Ngày 13-8, Quốc hội Bolivia đã thông qua Luật sửa đổi về việc hoãn tổng tuyển cử năm 2020, theo đó ấn định ngày 18-10 là “thời hạn cuối cùng và không thể gia hạn” để tiến hành tổ chức cuộc tổng tuyển cử, đang bị trì hoãn kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát tại quốc gia Nam Mỹ này.
Mặc dù Mỹ Latinh đã trở thành tâm dịch COVID-19 mới của thế giới, nhưng hai quốc gia nhỏ bé Uruguay và Paraguay đã đi ngược xu hướng khu vực và có thể sắp tuyên bố chống dịch thành công.
Bộ trưởng Giao thông Argentina Mario Meoni cho biết mục tiêu của biện pháp này là hạn chế việc di chuyển của người dân từ địa phương này sang địa phương khác trong kỳ nghỉ cuối tuần dài.
Năm 2020 được xem là cơ hội cuối để thế giới đoàn kết xử lý vấn đề biến đổi khí hậu nhằm bảo vệ các cộng đồng và thiên nhiên
Ngày 28-11, chính phủ của Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Áñez đã hủy sắc lệnh cho phép quân đội tham gia giữ trật tự công cộng và miễn trừ trách nhiệm hình sự đối với lực lượng này.
Tổng thống lâm thời tự xưng của Bolivia Jeanine Áñez khẳng định "Luật về chế độ đặc biệt và chuyển tiếp để tổ chức tổng tuyển cử" là bước khởi đầu cho giai đoạn hòa giải.
Tổng thống Evo Morales đã quyết định từ chức ngày 10-11 và kết thúc 14 năm cầm quyền, sau khi tình trạng biểu tình phản đối chính phủ leo thang nhiều tuần.
Quốc hội Bolivia ngày 12-11 sẽ họp để bắt đầu tiến trình bầu Tổng thống lâm thời, sau khi ông Morales từ chức để lại khoảng trống quyền lực ở nước này.