Kết quả tìm kiếm cho "Bộ đội Biên phòng Tiền Giang"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 317
Sáng 15/1, đoàn công tác do trung tướng Chhoeurn Sochet, Giám đốc Công an tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) đến thăm, chúc Tết Nguyên đán năm 2025 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội (DLXH) đóng vai trò rất quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng niềm tin, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động. Đây cũng là biện pháp không thể thiếu, giúp phát hiện kịp thời vấn đề bức xúc, nổi cộm; xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu giai đoạn mới.
Sau 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022 - 2024, việc học tập và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa trong Nhân dân huyện Châu Phú. Qua đó, những mô hình hay, cách làm hiệu quả đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam cho biết: Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là phong trào “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể quan tâm đẩy mạnh, với nhiều cách làm sáng tạo, sát với thực tiễn, lan tỏa rộng khắp trong Nhân dân.
Chiều 25/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Năm 2024, lực lượng chức năng ngăn chặn truy cập trên 23.500 trang mạng, tài khoản mạng xã hội có hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, gây ra hậu quả khó lường; bức xúc trong cử tri và Nhân dân.
Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Châu Phú được triển khai thông qua nhiều cách làm thiết thực. Từ đó, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương.
Cả nước đang tập trung thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Hiện nay, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đang bàn luận dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035; phòng, chống ma túy đến năm 2030.
Ngày 26/11, Quốc hội thảo luận trên hội trường về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2024; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; phòng, chống tham nhũng năm 2024. Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) An Giang tham gia 2 lượt ý kiến phát biểu.
Đại hội Đảng lần thứ XIII khẳng định: “Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam”… Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cụ thể hóa, thể hiện trong từng chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội.
Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã và đang được hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh, tạo lan tỏa sâu rộng, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của hội viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Cùng với quá trình đổi mới của quê hương, nông dân An Giang đã có bước phát triển về tư duy, tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, phấn đấu làm giàu trên chính quê hương mình.