Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Hoàn thành dứt điểm, đúng hạn các nhiệm vụ chống khai thác IUU

25/11/2025 - 19:42

 - Tối 25/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ 23 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 21/11, các bộ, ngành, địa phương được giao 99 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 85 nhiệm vụ, 14 nhiệm vụ triển khai thực hiện thường xuyên.  

Tính đến 17 giờ ngày 21/11, tổng số tàu cá hiện có của các địa phương đã đăng ký và được cập nhật trên VNFishbase là 79.295 tàu cá, đạt 100%. Trong tuần, đã kiểm tra, kiểm soát 2.037 lượt tàu cá rời cảng và 2.462 lượt tàu cập cảng theo quy định và giám sát được sản lượng thủy sản khai thác qua cảng là 10.857 tấn trên hệ thống eCDT.

Trong tuần, không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Từ năm 2024 đến ngày 21/11, đã xử lý xong 42/71 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ.

Theo Bộ Công an, trong tuần đã đưa ra xét xử 9 vụ, với 16 bị cáo về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép và tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Phát biểu tại phiên họp trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết sau khi có công văn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về danh sách tàu cá mất kết nối VMS, UBND tỉnh có báo cáo về kết quả xác minh, xử lý và đã tiến hành xử lý 2/4 tàu cá của năm 2024. Đối với 4 tàu cá mất kết nối năm 2025, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh tiến hành xử phạt 1 tàu cá, còn lại 3 tàu cá đang điều tra, xử lý do liên quan đến tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Trong tuần, tỉnh đã xử phạt 1 vụ, 1 tàu vi phạm vùng biển nước ngoài năm 2024 với số tiền 900 triệu đồng, nâng tổng số tàu bị xử phạt từ đầu năm 2025 đến nay lên 9 vụ, 9 tàu, với số tổng tiền 8,2 tỷ đồng.

Hình ảnh phiên họp trực tuyến với Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương và cơ bản đồng tình với các báo cáo, các ý kiến phát biểu tại phiên họp, thể hiện quyết tâm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2025 và yêu cầu hoàn thành dứt điểm, đúng hạn các nhiệm vụ chống khai thác IUU trước ngày 30/11.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương ven biển đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam; phối hợp với Bộ Quốc phòng triển khai, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành về chống khai thác IUU.

Phân loại cá tại cảng cá Tắc Cậu, tỉnh An Giang.

Tiếp tục chủ trì, phối hợp các bộ, ngành kiểm tra, hướng dẫn tất cả các địa phương ven biển, có tàu cá chuẩn bị kỹ nội dung làm việc với đoàn thanh tra lần thứ 5 của EC; tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đàm phán, làm việc với đoàn thanh tra của EC và báo cáo cập nhật tiến độ chống khai thác IUU.

Chủ động liên hệ với Tổng vụ Các vấn đề về biển và hải sản của Ủy ban châu Âu để làm rõ và cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ đoàn thanh tra; thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi, cung cấp đầy đủ thông tin với EC, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Xử lý dứt điểm việc hoàn thiện hồ sơ truy xuất nguồn gốc, dữ liệu nghề cá quốc gia, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được chỉ đạo tại cuộc họp các tuần trước, hoàn thành trước ngày 30/11.

Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành về chống khai thác IUU; tiếp tục thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát tại vùng biển giáp ranh với các nước Malaysia, Indonesia, Thái Lan…; kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, xử lý nghiêm tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động.

Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy nhanh công tác điều tra, củng cố hồ sơ đưa ra truy tố, xét xử các vụ việc đã khởi tố theo quy định; tiếp tục hoàn thiện tính năng hệ thống quản lý tàu cá xuất, nhập bến trên phần mềm VNeID, phục vụ công tác kiểm soát tàu cá và ngư dân xuất nhập bến theo quy định.

Ban điều hành cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An theo dõi tàu cá trên màn hình qua thiết bị giám sát hành trình.

Bộ Ngoại giao khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin các tàu cá bị nước ngoài bắt giữ chưa rõ số đăng ký tàu, chưa rõ thông tin ngư dân theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; tiếp tục thu thập thông tin, thống kê đầy đủ các ngư dân tham gia khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài đã được trả về để các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

UBND các tỉnh, thành phố ven biển, có tàu cá chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, hiệu quả các biện pháp chống khai thác IUU trên địa bàn, tuyệt đối không để vi phạm, tiêu cực làm ảnh hưởng đến nỗ lực chung gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.

Duy trì kiểm soát chặt chẽ toàn bộ tàu cá ra vào cảng theo quy định; kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện, không đăng ký tham gia hoạt động; theo dõi, giám sát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển 24/24 giờ qua hệ thống VMS; cảnh báo, liên hệ kịp thời với chủ tàu, thuyền trưởng đảm bảo không để phát sinh các vụ việc vi phạm mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển.

Khẩn trương hoàn thành xử lý dứt điểm việc tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ năm 2024 và năm 2025 đã có thông tin về đăng ký tàu cá, ngư dân; hoàn thành trước ngày 30/11…

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo sau phiên họp với Chính phủ.

Làm việc với các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan sau phiên họp trực tuyến với Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU. Trong đó, phải theo dõi, quản lý chặt chẽ các tàu cá đang neo đậu tại địa phương hoặc không đủ điều kiện hoạt động để đảm bảo các tàu này không vi phạm IUU; xử lý dứt điểm những trường hợp vi phạm trước ngày 30/11. Tăng cường tuyên truyền kết quả phòng, chống IUU, tuyên truyền các trường hợp vi phạm bị xử lý để có tính răn đe, phòng ngừa chung...

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu hoàn thành công tác chuẩn bị đón đoàn thanh tra của EC trước ngày 10/12.

Tin và ảnh: MI NI