Kết quả tìm kiếm cho "Ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 69
Những năm gần đây, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn cả nước nói chung, An Giang nói riêng diễn biến rất phức tạp. Đối tượng buôn lậu không từ bỏ bất cứ hành vi nào (có thể lợi dụng được) để đưa hàng qua biên giới. Ngoài hoạt động buôn bán trên đường bộ, đường sông, biển và hàng không, chúng còn lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trên không gian mạng.
Để kịp thời ứng phó với tình hình bệnh cúm gia cầm đang xảy ra ở tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia), An Giang đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch từ biên giới đến nội địa, vận động hộ chăn nuôi, người tiêu dùng nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
Từ thành công trong kiểm soát buôn lậu, hàng hóa trên thị trường thời điểm trước và trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đã chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp tục kiểm soát buôn lậu, hàng hóa trên thị trường ngay sau Tết.
“Để công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục đạt những kết quả trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục đánh vào đầu nậu, đường dây buôn lậu lớn. Việc này nhằm xóa tận gốc các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn…” - đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phụ trách Cơ quan Thường trực 389 tỉnh An Giang thông tin.
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã đến gần, đây là thời điểm thị trường có nhu cầu rất lớn đối với các mặt hàng, như: Đường cát, thuốc lá, rượu bia… Xuất phát từ thực tế này, hạ tuần tháng 10/2022 vừa qua, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang đã nhanh chóng triển khai kế hoạch mở cao điểm tấn công buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tăng cường kiểm soát hàng hóa qua biên giới lẫn nội địa, từ mặt hàng thuốc lá, đường cát, rượu, bia đến cát sông. Trên địa bàn có Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - cửa khẩu quốc tế đường bộ lẫn đường sông, lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu rất lớn. Vì vậy, công tác chống buôn lậu đòi hỏi phải hết sức chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng.
Chiều 4/8, Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) Trần Hoàng Hải, Trưởng ban Chỉ đạo 389 thị xã chủ trì hội nghị sơ kết công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ đầu năm đến nay và triển khai phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022.
Tại khu vực biên giới xã Vĩnh Xương (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) để “đánh hàng” qua biên giới, đối tượng buôn lậu không còn vận chuyển hàng với quy mô lớn như trước. Họ đã xé lẻ hàng hóa, vận chuyển bằng xe gắn máy, đi đường vòng qua huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) rồi qua phà, đưa hàng hóa trở lại TX. Tân Châu.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, Chính phủ đẩy mạnh các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các hoạt động thương mại trong nước, quốc tế dần được nối lại và dự kiến diễn biến sôi nổi trong những tháng còn lại của năm 2022. Trong bối cảnh đó, cùng với nhu cầu tiêu dùng của người dân có dấu hiệu phục hồi thì tình hình buôn lậu diễn biến phức tạp trở lại.
Cùng với các địa phương khác trong tỉnh An Giang, TX. Tân Châu đang tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, nhất là thời điểm nền kinh tế mở cửa trở lại sau thời gian dài tập trung phòng, chống dịch COVID-19; hoạt động du lịch (DL) trên địa bàn thu hút nhiều du khách đến tham quan, mua sắm, nghỉ dưỡng.
Chiều 23-2, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu Trần Hoàng Hải chủ trì hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Năm 2021 sắp kết thúc. Đây là năm mà công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang gặt hái nhiều kết quả...