TX. Tân Châu tăng cường kiểm soát hàng hóa qua biên giới

02/09/2022 - 07:22

 - Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tăng cường kiểm soát hàng hóa qua biên giới lẫn nội địa, từ mặt
hàng thuốc lá, đường cát, rượu, bia đến cát sông. Trên địa bàn có Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - cửa khẩu quốc tế đường bộ lẫn đường sông, lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu rất lớn. Vì vậy, công tác chống buôn lậu đòi hỏi phải hết sức chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng.

Kiểm soát việc nhập khẩu cát sông tại biên giới

2 năm qua, dịch bệnh lẫn tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới được kiểm soát chặt. Lực lượng liên ngành phát hiện, bóc gỡ nhiều đường dây, vụ án buôn lậu lớn, đồng thời đưa ra xét xử đúng người, đúng tội danh, đã răn đe được đối tượng buôn lậu trên địa bàn, thu về cho ngân sách nhiều tỷ đồng.

“Chúng tôi đánh giá cao lực lượng liên ngành đóng quân trên địa bàn xã Vĩnh Xương, Phú Lộc. Thông qua lực lượng này, tình trạng buôn lậu qua biên giới, sản xuất đường phèn giảm hẳn, an ninh trật tự trên địa bàn được lập lại, người dân sống ở khu vực cảm thấy thoải mái hơn. Số người đai vác hàng hóa nhập lậu trước đây, giờ đã chuyển đổi nghề nghiệp. Đây là điều đáng mừng để Vĩnh Xương sớm được công nhận là xã nông thôn mới” - bà Trịnh Thị Tam (ngụ TX. Tân Châu) phấn khởi.

Biên giới được kiểm soát chặt, hàng hóa nhập lậu tại thị trường nội địa khan hiếm, mức chênh lệch của 1 gói thuốc lá ngoại tăng cao. Từ đây, một số đối tượng buôn lậu tại các địa phương khác nảy sinh lòng tham, liều mình, tìm mọi cách trốn tránh, đưa hàng hóa đi “đường vòng” để mang vào nội địa trên địa bàn TX. Tân Châu xuất hiện trở lại. Theo đó, 7 tháng của năm 2022, lực lượng chức năng của Ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu bắt giữ 53 vụ, liên quan 31 đối tượng, trị giá hàng hóa trên 1 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, thị trường nội địa thiếu cát phục vụ cho lĩnh vực xây dựng, Chính phủ có chủ trương nhập khẩu cát sông từ Campuchia về Việt Nam. Nhờ vậy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương từ đầu năm đến nay tăng đột biến. Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng cát sông từ Campuchia về Việt Nam, đến Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương làm thủ tục nhập khẩu cát, mang lại nguồn thu cho ngân sách tại cửa khẩu này tăng mạnh.

Thuốc lá vẫn là mặt hàng buôn lậu nhiều nhất trên khu vực biên giới

Tuy nhiên, từ khi có chủ trương này, tình hình nhập khẩu cát qua biên giới lẫn việc khai thác cát tại chỗ trở nên phức tạp. Lực lượng liên ngành kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải vào cuộc, đảm nhiệm thêm việc kiểm soát khai thác cát sông tại địa phương lẫn việc kiểm soát sà lan cát qua biên giới.

UBND TX. Tân Châu ban hành 2 quyết định hành chính vào ngày 28/3 và 18/5/2022 để kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác, vận chuyển, kinh doanh và san lấp bằng vật liệu cát sông tại thị xã; kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành công tác bảo vệ môi trường, kết hợp với đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh, kiểm tra bãi vựa cát sông và khu vực nạo vét thông luồng chỉnh trị dòng chảy, khu vực mỏ khai thác trên địa bàn. Qua đó, xác lập lại trật tự trong công tác quản lý nhà nước đối với mặt hàng cát sông.

Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX. Tân Châu Nguyễn Văn Sơn cho biết, ngay sau khi có quyết định thành lập, đoàn liên ngành thị xã tiến hành kiểm tra các đơn vị khai thác mỏ trên địa bàn, đồng thời kiểm tra 16 doanh nghiệp, cơ sở có bãi, vựa kinh doanh cát sông; nhắc nhở đơn vị chấp hành nghiêm quy định.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu Trần Hoàng Hải, thời gian gần đây, tốc độ đô thị hóa ở khu vực ĐBSCL diễn ra rất nhanh, nhu cầu sử dụng cát trong xây dựng rất lớn. Vì vậy, ngoài tăng cường kiểm soát hàng hóa qua biên giới, như: thuốc lá, đường cát... địa phương còn đẩy mạnh kiểm tra hoạt động nhập khẩu cát, khai thác cát tại chỗ để lĩnh vực này diễn ra đúng với quy định pháp luật.

MINH HIỂN