Kết quả tìm kiếm cho "Gharibabadi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 12
Lầu Năm Góc cho biết bốn quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) do Iran tiến hành.
Iran tuyên bố đình chỉ thực hiện Biên bản ghi nhớ Islamabad sau khi cáo buộc Mỹ vi phạm cam kết, trong bối cảnh hai bên tiếp tục leo thang không kích và trả đũa.
Iran và Mỹ kết thúc vòng đàm phán gián tiếp mà không có dấu hiệu nào cho thấy họ đạt được tiến triển hướng tới nền hòa bình lâu dài.
Giá dầu thế giới tăng sau các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Iran, tuy nhiên đà tăng bị hạn chế do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz dần phục hồi.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho biết toàn bộ các cuộc đàm phán hạt nhân kéo dài 60 ngày sẽ bắt đầu sau khi Mỹ giải phóng hàng tỷ USD bị đóng băng.
Mỹ và Iran nhất trí về khuôn khổ hòa bình cho thỏa thuận chấm dứt xung đột cũng như lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran và mở lại eo biển Hormuz.
Tổng thống Donald Trump quả quyết thỏa thuận hòa bình với Iran được ký kết vào ngày 14/6, ngay sau khi ký kết, eo biển Hormuz sẽ mở cửa cho tất cả, dù Iran không khẳng định khả năng này.
Ngày 10/5, Chính phủ Anh thông báo nước này và Pháp sẽ chủ trì một cuộc họp đa quốc gia cấp bộ trưởng quốc phòng vào ngày 12/5 tới, để thảo luận về các kế hoạch quân sự nhằm khôi phục dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz.
Ngày 3/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ để ngỏ khả năng tái khởi động các cuộc tấn công vào Iran nếu Tehran có những “hành động không phù hợp”. Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố rằng lực lượng quân đội của nước này đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ “hành động mới” nào từ phía Washington.
Trên mạng xã hội Telegram ngày 6/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết Thiếu tướng Majid Khademi, người đứng đầu cơ quan tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã thiệt mạng trong cuộc không kích mà IRGC cáo buộc do Mỹ và Israel thực hiện vào sáng cùng ngày. Ngay sau đó, Israel thừa nhận nước này đứng sau vụ hạ sát ông Khademi.
Ngày 14/3, các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc, Iran và Nga đã kết thúc cuộc họp tại Bắc Kinh với việc ra tuyên bố chung về các vấn đề hạt nhân và trừng phạt quốc tế.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Đại sứ Iran tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) Kazem Gharibabadi và người đồng cấp Nga Mikhail Ulyanov đã thảo luận việc khởi động lại các cuộc đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran được ký hồi năm 2015.