Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị xúc tiến đầu tư An Giang 2018"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 572
Du lịch nội địa là một bộ phận cấu thành, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn ngành du lịch. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hơn một năm qua, trong khi du lịch quốc tế bị đóng băng hoàn toàn, du lịch nội địa vẫn tạo được nguồn thu và thể hiện rõ vai trò quan trọng trong việc phục hồi toàn ngành.
Đôi mắt như con sói, sống trong tu viện, xa gia đình, không tiền sinh hoạt và chỉ có nước mắt, đó là hành trang của Jorginho khi từ Brazil sang Italy.
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021, Chính phủ thống nhất cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 để bổ sung nguồn phòng, chống dịch COVID-19, tăng đầu tư phát triển và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng cần thiết.
Hội nghị được yêu cầu tổ chức chu đáo, trang trọng nhưng phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; tạo ấn tượng tốt cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong, ngoài nước khi đến An Giang tìm hiểu cơ hội đầu tư.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNN), sau ba năm triển khai, Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất và tạo thương hiệu cho nông sản của nhiều địa phương. Trong thời gian tới, bên cạnh việc phát huy những kết quả đạt được, các địa phương cần nâng cao chất lượng, đổi mới, sáng tạo các sản phẩm để thu hút người tiêu dùng trong nước và nước ngoài.
Bà Đỗ Thị Liễu (sinh năm 1977, ấp Phú Đức B, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) gửi đơn kêu oan đến nhiều nơi cho rằng, việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Tân và Viện Kiểm sát nhân đân cùng cấp quy kết bà là người khởi xướng, có vai trò chính trong vụ ẩu đả xảy ra khoảng 20 giờ, ngày 1-10-2018 là không đúng với thực tế.
Vợ chồng bà FatiMar (51 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, ngụ ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, TX. Tân Châu, An Giang) cho biết, họ vay 10 triệu đồng để mưu sinh, nhưng mua bán ế ẩm không trả nổi nợ gốc và lãi suất nên số nợ gộp lại tăng lên. Dù xin giảm lãi suất, trả nợ dần nhưng vẫn đòi nợ siết, khiến họ rơi vào cảnh túng quẫn.
Vượt qua cảnh đói ăn, nghèo nàn, lạc hậu khi đất nước mới thống nhất, An Giang vươn lên trở thành “vựa lúa”, “vựa cá tra”, giờ đây còn là “vựa trái cây” của cả nước. Đó là những thay đổi đáng trân trọng.
Báo An Giang nhận được đơn của tập thể người dân ngụ đường Tô Hiến Thành, khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên, An Giang) tố cáo một hộ dân tự ý sử dụng đất công để tập kết kinh doanh phế liệu, vật liệu dễ cháy, có nguy cơ gây hỏa hoạn trong khu vực dân cư.
Thời gian qua, một số địa phương ở khu vực miền trung đã có nhiều chương trình hợp tác phát triển du lịch; bước đầu tạo ra nhiều sản phẩm hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, việc liên kết này chưa đạt kết quả như mong muốn. Để khắc phục những hạn chế trong công tác phối hợp, tiếp tục tạo ra sản phẩm du lịch chất lượng cao, năm tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) miền trung đã mạnh dạn phối hợp với Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mở rộng liên kết phát triển du lịch nhằm tạo ra những sản phẩm mới, góp phần khôi phục ngành kinh tế này sau đại dịch...
Một nhiệm kỳ của “ý Đảng, lòng dân”, niềm tin vào những đại biểu của dân, do dân và hết lòng vì dân - đó chính là dấu ấn của HĐND huyện Thoại Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đạt được, đưa Thoại Sơn được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018, sớm hơn lộ trình đề ra.
Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021), có thể tự hào về những thành công khá toàn diện trên các lĩnh vực từ lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước cho đến ngoại giao nghị viện.