Kết quả tìm kiếm cho "JCPOA"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 140
Ngày 13/5, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell cho biết tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran bị đình trệ đã được giải tỏa sau các cuộc đàm phán mới đây ở Tehran. Ông bày tỏ tin tưởng vào khả năng đạt được một thỏa thuận cuối cùng cho vấn đề này.
Theo tuyên bố được 250 nghị sỹ Iran ký, Mỹ cần cung cấp cho nước Cộng hòa Hồi giáo sự đảm bảo pháp lý cần thiết rằng Washington sẽ không rút khỏi JCPOA một lần nữa.
Diễn ra trong không khí “cởi mở và thẳng thắn” – như đánh giá của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo sau đó, song Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Liên minh châu Âu (EU) – Trung Quốc lần thứ 23 chưa tạo bước ngoặt trong tháo gỡ những bất đồng bùng phát thời gian gần đây.
Ngày 26/3, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell cho biết các cường quốc thế giới và Iran đã đến "rất gần" một thỏa thuận để khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với tên gọi đầy đủ Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).
Loạt tên lửa tầm xa được cho là nhắm bắn vào lãnh sự quán Mỹ ở Erbil, thủ phủ khu vực tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq sáng 13-3, theo giờ địa phương.
Bộ Ngoại giao Iran ngày 8-1 thông báo đàm phán giữa Iran và các bên còn lại tham gia thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 đang diễn ra tại thủ đô Vienna của Áo tập trung thảo luận các biện pháp dỡ bỏ các lệnh cấm vận của Mỹ.
Ngày 20-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) sẽ được nối lại tại Vienna (Áo) sau kỳ nghỉ Giáng sinh.
Tổng thống Iran nhấn mạnh chính phủ tiếp tục theo đuổi nỗ lực nhằm đạt mục tiêu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, theo đó đề cập thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Tehran và nhóm P5+1.
Các nhà ngoại giao thuộc nhóm E3 (gồm Anh, Pháp và Đức) nhấn mạnh 48 giờ tới sẽ là rất quan trọng để quyết định có tiếp tục đàm phán về khôi phục JCPOA sau khi đánh giá lập trường của Iran.
Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian tuyên bố, không có cách nào có thể cứu vãn được Thỏa thuận hạt nhân JCPOA nếu như Mỹ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Tổng thống Iran Raisi trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Macron đã tuyên bố Tehran sẵn sàng cho những cuộc đàm phán “hữu ích” hướng đến chấm dứt các biện pháp chống lại nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Đại sứ Iran tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) Kazem Gharibabadi và người đồng cấp Nga Mikhail Ulyanov đã thảo luận việc khởi động lại các cuộc đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran được ký hồi năm 2015.