Kết quả tìm kiếm cho "Khu Du lịch Văn hoá tâm linh bà Chúa Xứ - Cáp treo núi Sam"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 86
UBND tỉnh vừa phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa xứ - Cáp treo núi Sam (khu vực ga đi), do Công ty TNHH kiến trúc quy hoạch xây dựng NTB lập, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần MGA Việt Nam.
TP. Châu Đốc được xem là cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh, khu vực ĐBSCL với Vương quốc Campuchia và các nước ASEAN bằng đường bộ lẫn đường thủy.
Ngày 7-7, Công ty Cổ phần MGA Việt Nam cho biết, đang xúc tiến các thủ tục đầu tư, xây dựng công viên nước ở phường Núi Sam (TP. Châu Đốc). Đồng thời, điều chỉnh tên dự án Khu du lịch văn hoá tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo núi Sam thành Khu du lịch cáp treo Núi Sam.
Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch (DL) trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian qua, tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt, đổi mới công tác DL, huy động được sự tham gia và ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội.
Ngày 30-5, Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn cho biết, đoàn công tác của thành phố đã làm việc với đại diện Công ty TNHH MGA Việt Nam và yêu cầu doanh nghiệp không được tổ chức thu phí khách tham quan khi đi qua đường dân sinh hiện hữu trên đỉnh núi Sam (phường Núi Sam, TP, Châu Đốc).
Châu Đốc là thành phố du lịch, mỗi năm đón khoảng 5 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch. Cùng với sự gia tăng về lượng du khách thì chất thải từ hoạt động du lịch cũng tăng theo, tác động đến môi trường và cảnh quan đô thị. Thành phố đã và đang triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường (BVMT) các điểm du lịch và khu vực công cộng, đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, du khách về hoạt động BVMT.
UBND tỉnh vừa triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 59/CTr-UBND về phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang năm 2019, nhằm đẩy mạnh khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh về du lịch của tỉnh, tạo bước đột phá phát triển toàn diện, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch... để An Giang trở thành một trong những trung tâm du lịch ở ĐBSCL.
Năm 2019, TP. Châu Đốc phấn đấu đón 5,7 - 6 triệu lượt khách hành hương, du lịch. Thành phố tập trung nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng, trọng tâm là Khu du lịch quốc gia núi Sam; phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, tạo sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú; xúc tiến quảng bá và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch, để Châu Đốc trở thành điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn.
Châu Đốc nằm bên bờ sông Hậu, có nhiều di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng. Đặc biệt, miếu Bà Chúa Xứ núi Sam là nơi thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.
An Giang là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, có đường biên giới dài gần 100km, giáp 2 tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia), có nhiều di tích lịch sử - văn hóa và vùng Thất Sơn hùng vĩ, huyền bí, với 4 dân tộc (Kinh, Khmer, Chăm, Hoa). Từ đó, tạo ra những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng phong phú, làm tiền đề phát triển đa dạng các loại hình du lịch (tâm linh, sinh thái, cộng đồng...).
Nhiều năm qua, An Giang tập trung khai thác thế mạnh tiềm năng du lịch; đặc biệt là du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch nông nghiệp… Tỉnh đang hướng đến các địa điểm được kết nối liên hoàn, hình thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
Những năm qua, An Giang có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cấp mở rộng hệ thống giao thông để tạo thành tuyến du lịch liên hoàn phục vụ phát triển du lịch. Chú trọng đầu tư và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách.