Kết quả tìm kiếm cho "Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 135
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trong cộng đồng ở Campuchia, TP. Hồ Chí Minh… Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân vừa dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Thường trực Thành ủy Châu Đốc, Thị ủy Tân Châu và Huyện ủy An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn về công tác ứng phó dịch bệnh COVID-19.
Từ 7 giờ 20 phút, lễ viếng 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 hy sinh khi giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ diễn ra trong niềm đau xót và tiếc thương vô hạn.
Tổng thống Donald Trump và đối thủ Đảng Dân chủ Joe Biden hối thúc vận động tranh cử ở các bang chủ chốt trước thềm bầu cử Mỹ 2020 sắp diễn ra.
Chiều 15-8-2020, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Ðồng chí Lê Khả Phiêu được bầu làm Tổng Bí thư tại Hội nghị T.Ư 4 (khóa VIII), thì ngay sau Hội nghị T.Ư 5, đồng chí đã ký ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Hôm nay (14-8), Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang, bắt đầu từ 8 giờ, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường 25B, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu.
Giải ngân tới 28 tỷ USD vốn đầu tư công, không chỉ GDP tăng thêm, thêm các công trình mới mọc lên, thêm nhiều việc làm trong bối cảnh “khát” việc thời hậu dịch… mà hơn cả là thêm những đại dự án lòng dân.
Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), khoảng 300 bà mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ tham dự Gặp mặt đại biểu bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 23 đến 25-7.
Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ ngày nay đã ghi dấu biết bao công lao của các bậc tiền nhân, trong đó có đệ nhất công thần Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700). Ông là một trong những người có công lớn trong việc khai phá và trấn giữ vùng đất An Giang, được tôn kính là “Tiền hiền của các bậc tiền hiền”.
Sáng 18-5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020).
Trên thế giới có rất nhiều tượng đài, địa danh lịch sử về những anh hùng và nạn nhân của Chiến tranh thế giới thứ II.
Dựa vào triết lý này, tín đồ đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa vừa nghiêm chỉnh hành đạo, vừa chú trọng giúp đời. Khi đất nước bị Pháp, Mỹ xâm lược, các tín đồ sát cánh cùng cách mạng đánh đuổi quân thù. Khi đất nước độc lập, bà con tích cực lao động, sản xuất, sẵn sàng góp công, góp của xây dựng quê hương giàu đẹp.