Kết quả tìm kiếm cho "Lambda"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 32
Biến thể Lambda được phát hiện đầu tiên tại Peru vào tháng 8-2020 và đang lan rộng ở Nam Mỹ, biến thể này có thể lây nhiễm mạnh hơn chủng thông thường và có khả năng cao kháng vaccine phòng bệnh.
Các nhà virus học cho biết virus SARS-CoV-2 có thể đã phát triển thành nhiều biến thể nguy hiểm hơn, song cho đến nay chưa được phát hiện do mức độ lây nhiễm trong cộng đồng chưa đủ lớn.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 14-7 xếp hạng Lambda (C.37) là “biến thể đáng lo ngại” sau khi một số quốc gia ghi nhận ca nhiễm.
Biến thể Lambda - vốn được phát hiện lần đầu tiên ở Peru và đã lan rộng khắp Nam Mỹ - đã xuất hiện trên một bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Houston Methodist, bang Texas của Mỹ.
Biến thể Lambda - vốn được phát hiện lần đầu tiên ở Peru và đã lan rộng khắp Nam Mỹ - đã xuất hiện trên một bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Houston Methodist, bang Texas của Mỹ.
Biến thể Delta sẽ chiếm tới 70% số ca mắc mới tại Liên minh châu Âu (EU) vào đầu tháng Tám và con số này còn có thể lên tới 90% ngay trong cuối tháng đó.
Quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cơ quan này sẽ liệt Lambda là “biến thể đáng lo ngại” một khi chứng minh được chủng này có mức độ lây nhiễm cao hơn, gây tình trạng bệnh nặng và làm giảm hiệu quả các liệu pháp điều trị hay vaccine hiện hành.
Đây là ngày Nga ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất kể từ ngày 24-1 với 20.293 ca, trong khi số ca tử vong tại thủ đô Moskva trong 24 giờ qua cũng được xác định cao nhất từ trước tới nay, 601 ca.