Tân Châu hỗ trợ hội viên, nông dân sản xuất – kinh doanh

17/06/2024 - 06:35

 - Bám sát đặc điểm, lợi thế địa phương, các cấp hội nông dân trên địa bàn TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận vốn vay ưu đãi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, triển khai nhiều mô hình kinh tế hiệu quả nhằm phát triển sản xuất - kinh doanh (SXKD), tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nông dân TX. Tân Châu đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất

Nâng cao đời sống của nông dân TX. Tân Châu

Những tháng đầu năm 2024, tình hình sản xuất nông nghiệp của nông dân TX. Tân Châu gặp nhiều khó khăn. Giá các mặt hàng vật tư nông nghiệp, như: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; thức ăn gia súc, gia cầm ngày càng tăng. Tuy nhiên, đầu ra các mặt hàng nông sản tương đối thấp. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng hạn kéo dài, sâu bệnh gây hại đã ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của nông dân.

Trước những khó khăn, thách thức của thời tiết, thị trường, hội nông dân các cấp trên địa bàn TX. Tân Châu triển khai nhiều biện pháp, hoạt động hỗ trợ giúp hội viên, nông dân phát triển SXKD. Chủ tịch Hội Nông dân TX. Tân Châu Đặng Hồng Thắm cho biết, từ đầu năm đến nay, hội nông dân các cấp tích cực vận động hội viên nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Trong đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Mặt khác, xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp…

Đặc biệt, hội nông dân các cấp đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển SXKD. Chủ tịch Hội Nông dân TX. Tân Châu Đặng Hồng Thắm cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, đã vận động đóng góp Quỹ Hỗ trợ nông dân được trên 30 triệu đồng, nâng tổng số nguồn quỹ của thị xã hiện gần 1,86 tỷ đồng.

Ngoài ra, phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã giải ngân 416 hộ vay với số tiền trên 12,77 tỷ đồng. Tổng dư nợ hiện nay trên 131,9 triệu đồng với 4.049 hộ thuộc 79 tổ tiết kiệm vay vốn; nợ quá hạn trên 1,89 tỷ đồng, chiếm 1,43%.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân TX. Tân Châu Đặng Hồng Thắm, công tác đào tạo nghề cho nông dân được triển khai với nhiều nội dung, hoạt động phong phú. Từ đầu năm đến nay, hội nông dân các cấp tiến hành rà soát, vận động hội viên, nông dân đăng ký tham gia học nghề nhằm giải quyết việc làm tại nông thôn. Trong đó, tập trung các nghề: Xây dựng dân dụng; trồng và thiết kế vườn; chăn nuôi dê, bò… Bên cạnh đó, phối hợp Trạm Bảo vệ thực vật tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật trong đồng ruộng, vệ sinh chuồng trại…

Bên cạnh đó, phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế mở các lớp nghề cho dông dân theo yêu cầu các xã, phường. Đến nay, đã đăng ký và mở 9/14 lớp tập huấn, đạt 64,29% theo nghị quyết giao đào tạo nghề tại nông thôn, với sự tham gia 270 học viên.

Hội nông dân các cấp trên địa bàn TX. Tân Châu còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nông dân tham gia, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, như: “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”; cập nhật các thông tin về công nghệ cao để đưa vào sản xuất nhằm tăng năng suất và lợi nhuận sau thu hoạch.

Mặt khác, vận động hội viên nông dân chọn giống lúa triển vọng để đưa vào sản xuất, từng bước loại bỏ những giống kém chất lượng. Song song đó, các cấp hội còn hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; khởi nghiệp; tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân….

Từ các hoạt động hỗ trợ đã góp phần khôi phục và phát triển SXKD của nông dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 70 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 20 triệu đồng so thời điểm năm 2023. Kinh tế ổn định, hội viên, nông dân tích cực tham gia cùng các ngành, các cấp xây dựng NTM, đô thị văn minh, giúp cho bộ mặt nông thôn chuyển biến và cải thiện rõ rệt.

Nổi bật là Hội Nông dân phường Long Phú, Hội Nông dân xã Phú Vĩnh và Hội Nông dân xã Vĩnh Hòa tổ chức vận động lắp bóng đèn đường, xây dựng tuyến phố văn minh, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, hiến trên 1km làm đường và hơn 1.000 ngày công lao động...

Thời gian tới, Hội Nông dân TX. Tân Châu tiếp tục giúp hội viên, nông dân trong việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua SXKD giỏi; nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ, phối hợp đào tạo nghề cho nông dân, tạo điều kiện cho hội viên, nông dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, giảm nghèo… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, tinh thần người dân xứ lụa…

ĐỨC TOÀN