Kết quả tìm kiếm cho "MTTQVN huyện An Phú"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 145
Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, UBMTTQVN huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã phát huy vai trò tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần chăm lo an sinh xã hội, phát triển kinh tế địa phương.
Ngày 24/2, thông qua vận động của UBMTTQVN tỉnh An Giang, UBMTTQVN huyện An Phú tổ chức tiếp nhận kinh phí 1,850 tỷ đồng của các đơn vị, cá nhân hỗ trợ xây dựng 37 căn nhà Đại đoàn kết (mỗi căn 50 triệu đồng) cho người nghèo ở 2 xã: Vĩnh Hội Đông và Vĩnh Lộc (huyện An Phú).
Năm 2023, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, với sự đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, hướng mạnh về cơ sở. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay chăm lo đời sống nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong 4 nhóm giải pháp lớn nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đảng ta coi xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, do Đảng lãnh đạo.
Cho dù cuộc sống nơi biên giới còn khó khăn, nhưng Tết ở đây vẫn vô cùng ấm áp và ý nghĩa. Đặc biệt, bà con luôn được các cấp, ngành, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo để có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết ấm lòng.
Cùng với việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, năm 2022, UBMTTQVN huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
An Giang có nhiều nét đặc biệt ở ĐBSCL, bởi vừa có đồng bằng, vừa có núi, là tỉnh đầu nguồn, tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm, luôn gắn bó, đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển.
Ngày 6/1, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang (khóa X) tổ chức Hội nghị lần thứ VI, tổng kết công tác Mặt trận năm 2022 và đề ra chương trình phối hợp thống nhất năm 2023.
Phát huy vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng chính quyền, là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân. Từ đó, góp phần tạo động lực thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBMTTQVN huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, khơi dậy truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc để tạo nguồn lực giúp đỡ, chăm lo người nghèo. Qua đó, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sắp bước sang tuổi 20 (2003-2023). Trong tuổi “đương xuân thì” ấy, MTTQ đóng vai trò phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân vào một cội nguồn sức mạnh.
Những ngày này, nhiều nơi trong tỉnh tổ chức trọng thể Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930-18/11/2022) và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).