Kết quả tìm kiếm cho "Tổng thống Botswana"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 60
Nghiên cứu mới cho thấy những viên kim cương khổng lồ như Cullinan nặng 3.106 carat hình thành sâu hơn 400km dưới lòng Trái đất, từ các mảng vỏ đại dương cổ bị hút chìm.
Với sản lượng khai thác lên tới 133 triệu carat mỗi năm, ngành công nghiệp kim cương chắc chắn là thị trường mang lại lợi nhuận khổng lồ.
Trước nguy cơ vi rút lở mồm long móng (LMLM) serotype SAT1 lan rộng và đã xuất hiện tại Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng về tình hình dịch bệnh, vắc xin phòng bệnh, đồng thời kiến nghị cho phép nhập khẩu vắc xin nhằm chủ động ứng phó.
Giám đốc Nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) cho rằng chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đẩy nhanh quá trình phân mảnh kinh tế toàn cầu.
Ở tuổi 72, bà Netumbo Nandi-Ndaitwah đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11/2024, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi trở thành một trong số ít các nhà lãnh đạo nữ tại châu Phi.
Sáng 17/9, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước Sri Lanka, Áo và 14 Đại sứ kiêm nhiệm tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Các quốc gia Zimbabwe, Zambia và Malawi đã tuyên bố cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay là tình trạng thảm họa, trong khi Lesotho và Namibia đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhân đạo.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 13/8, người dân đất nước Botswana đã nồng nhiệt chào đón đoàn thể thao nước nhà trở về sau chiến dịch Olympic Paris 2024 thành công rực rỡ với tấm HCV lịch sử của người hùng Letsile Tebogo.
Á hậu Phương Anh đẹp đằm thắm khi đảm nhiệm vị trí vedette bộ sưu tập "Safari" tại Tuần lễ thời trang Pháp.
Đối mặt với nữ võ sĩ 2 lần vô địch thế giới - Kyzaibay Nazym đến từ Kazakhstan, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm áp đảo không tưởng với chiến thắng 5-0 tại Giải vô địch boxing nữ thế giới 2023 diễn ra tại Ấn Độ.
Các ca nhiễm mới COVID-19 đang tăng trở lại ở Nam Phi, trong bối cảnh các chuyên gia y tế đang nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân đứng đằng sau sự gia tăng này, được cho là do 2 dòng phụ mới BA.4 và BA.5 của chủng Omicron gây ra.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 11/4 thông báo, cơ quan này đang theo dõi một số ca nhiễm 2 biến thể phụ mới của biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh để xem các biến thể phụ này có dễ lây lan hay nguy hiểm hơn hay không.