Kết quả tìm kiếm cho "Tasnim"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 67
Ngày 24/5, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran tiết lộ một phần nội dung dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa nước này và Mỹ liên quan cam kết của hai bên về việc sẽ không tấn công nhau trong mọi hoàn cảnh.
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch thứ Hai khi những diễn biến mới tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, ông Mohsin Naqvi ngày 16/5 đã đến thủ đô Tehran (Iran) để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, vốn đang đình trệ.
Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) ngày 10/5 cho biết, thông qua trung gian Pakistan, Tehran đã chính thức phản hồi đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột trong khu vực.
Tình hình an ninh tại Iran tối 7/5 tiếp tục diễn biến phức tạp khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận gần Eo biển Hormuz.
Liên quan vấn đề eo biển Hormuz, các bên đang đưa ra thông tin trái chiều về thiệt hại do các vụ tấn công tại eo biển này.
Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 19/4 đưa tin Tehran chưa quyết định cử đoàn đàm phán tới cuộc gặp trực tiếp với Mỹ dự kiến diễn ra tại Islamabad ngày 20/4.
Hãng Bloomberg ngày 5/4 đưa tin Mỹ đang chuẩn bị điều động gần như toàn bộ kho tên lửa hành trình tàng hình tầm xa JASSM-ER phục vụ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong đó nhiều tên lửa được rút từ các kho dự trữ dành cho các khu vực khác.
Kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar ngày 4/4 đưa tin, Iran đã phát triển một hệ thống quản lý hoạt động vận chuyển hàng hải tại eo biển Hormuz, theo đó chia các quốc gia thành 3 nhóm khác nhau, tùy theo mức độ quan hệ với Iran, để kiểm soát việc đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.
Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 26/3 đưa tin Tehran đã gửi phản hồi chính thức đối với kế hoạch 15 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, thông qua các kênh trung gian và hiện đang chờ phản hồi từ phía Washington.
Iran cho phép tàu Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Iraq và các nước thân thiện qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh xung đột Trung Đông căng thẳng.