Kết quả tìm kiếm cho "Thánh đường Mubarak"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 39
Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp của dãy Thất Sơn huyền bí, các di tích lịch sử cách mạng, di tích văn hóa, An Giang được biết đến là nơi có nhiều địa điểm du lịch (DL) tâm linh khá nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách gần xa.
Ngày 14/6, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh đến thăm, chúc mừng Tết Roya Haji năm 2024 đồng bào dân tộc thiểu số Chăm tại Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang và các thánh đường: Jamiu Azhar, Al Mubarak và Muhammadiyah (TX. Tân Châu).
Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp của dãy Thất Sơn hùng vĩ cùng các di tích văn hóa, lịch sử cách mạng, tâm linh, tín ngưỡng có lối kiến trúc độc đáo sẽ là điểm đến ấn tượng khi Tết đến, Xuân về.
Nghề đi ghe của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm được xem là nét văn hóa sông nước đặc trưng miền đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Từ lâu, họ sử dụng chiếc ghe làm phương tiện đi lại trên sông, rạch, với các hoạt động đánh bắt thủy sản và kết nối giao thương hàng hóa rất độc đáo.
Sở hữu những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán độc đáo, phong cảnh thiên nhiên hữu tình… An Giang đang thu hút sự quan tâm của du khách đối với mô hình du lịch (DL) cộng đồng, trong đó có phát huy văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Ngày 17/11, UBND TX. Tân Châu tổ chức Tour famtrip du lịch cộng đồng làng Chăm Châu Phong (xã Châu Phong). 30 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành; chính quyền địa phương; các đơn vị khai thác du lịch trong và ngoài tỉnh đã tham gia sự kiện.
Thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, thời gian qua, việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, di sản trên địa bàn An Giang đạt nhiều kết quả. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di tích, di sản văn hóa trong toàn dân.
Indonesia có dân số đứng thứ 4 thế giới (273,8 triệu người, số liệu năm 2021), chủ yếu theo đạo Hồi (chiếm 86,1%), nên nhu cầu đối với sản phẩm có chứng nhận Halal rất lớn. Trong khi đó, với thế mạnh nông nghiệp, An Giang có thể cung cấp số lượng lớn sản phẩm đạt chứng nhận Halal. Tỉnh An Giang còn có nhiều tiềm năng hợp tác với quốc gia “vạn đảo” về du lịch (DL), công nghiệp chế biến, giáo dục…
Sáng 12/7, Đại sứ Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi cùng Tổng Lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TP. Hồ Chí Minh Agustaviano Sofjan và các cộng sự đã đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, thảo luận về tiềm năng công nghiệp Halal. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi tiếp đoàn.
Tỉnh An Giang tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg, ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh miền đất, con người, nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam và tỉnh đến bạn bè quốc tế.
TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) không chỉ mang vẻ đẹp bình dị, êm đềm của vùng sông nước, mà còn có nhiều di tích văn hóa, lịch sử, làng nghề truyền thống cùng với các món ăn đặc sản hấp dẫn, mang hương vị độc đáo riêng thu hút du khách gần xa.
An Giang hiện có 88 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 28 di tích cấp quốc gia và 58 di tích cấp tỉnh. Tỉnh hiện có 4 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cùng với kho tàng di sản văn hóa phong phú và đa dạng của các cộng đồng dân tộc trên vùng đất An Giang. Đây là nguồn tài nguyên quý giá góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.