Kết quả tìm kiếm cho "Thủ tướng Australia"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 1936
Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục thuỷ sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: thuỷ sản Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều thách thức hơn trước đây.
Giá lương thực cao trong những năm gần đây đã khuyến khích nông dân trên thế giới tăng cường trồng ngũ cốc và hạt lấy dầu.
Khi đồng hồ điểm nửa đêm và pháo hoa thắp sáng bầu trời, mọi người trên khắp thế giới cùng nhau bước sang Năm mới vào ngày 1/1. Đây là ngày chúng ta tiễn biệt năm 2023 và chào đón năm mới 2024.
Hơn 8 tỷ người trên thế giới đón năm mới 2024 với hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn khi xung đột, suy thoái kinh tế đang ảnh hưởng đến toàn cầu.
Năm qua, ngành Y tế không ngừng nỗ lực triển khai nhiều chính sách thiết thực hướng đến mục tiêu tăng cường công tác bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
Ở mỗi nước đều có những cách chào đón năm mới theo các phong tục truyền thống riêng, với nhiều màu sắc và nét độc đáo riêng nhưng đều chung mong muốn một năm mới tốt lành.
Năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam lập kỷ lục về giá bán và kim ngạch sau hơn 40 năm tham gia thị trường thế giới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tiếp tục định hướng canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp, tăng trưởng xanh, gắn kết chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) và nông dân trong chuỗi giá trị, nâng cao vị thế hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Không có gì ngạc nhiên khi "AI" - viết tắt của cụm từ "trí tuệ nhân tạo" - được Chính phủ Đan Mạch và nhà xuất bản từ điển Collins (Anh) chọn là từ khóa của năm 2023.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 19/12, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết xung đột Ukraine, Trung Đông và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là 3 ưu tiên trong nhiệm kỳ nước này làm Chủ tịch Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) vào năm 2024.
Là người đầu tiên mang Hội nghị mô phỏng Liên Hiệp Quốc về Việt Nam, 8 năm sau, Khuất Minh Thu Giang trở thành luật sư công tác tại hãng luật hàng đầu thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà nghiên cứu ở thành phố Perth của Australia đã phát hiện ra một thực tế là màn hình máy tính cá nhân có nhiều khả năng góp phần vào sự phát triển bệnh cận thị hơn so với màn hình điện thoại di động. Cận thị có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các vấn đề về mắt trong tương lai, với dự đoán 50% dân số thế giới sẽ mắc bệnh này vào năm 2050.
Công ty Orbit Services Partners Inc của Barbados và Công ty Công nghệ Y tế Verily của Mỹ “bắt tay” thực hiện dự án thả muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia ở vùng Caribe.