Kết quả tìm kiếm cho "Thu hút vốn ODA"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 109
An Giang được định hướng xây dựng trở thành trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng về lúa gạo, thủy sản nước ngọt, rau màu, cây ăn trái; là đầu mối giao thương hàng hóa, dịch vụ của vùng ĐBSCL với thị trường Campuchia. Đồng thời, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử; củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), An Giang cần huy động các nguồn vốn ngoài nước chiếm khoảng 30% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Đối với nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, tỉnh ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng, phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân.
Với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng vượt kịch bản tăng trưởng đề ra (tăng 6,47% so kịch bản 5,28%), khả năng sẽ thực hiện đạt chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 2022. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần nỗ lực, cố gắng nhiều hơn để tạo đà tăng trưởng cho năm 2023 và giai đoạn 2021-2025.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 130/NQ-CP Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022.
An Giang là tỉnh có địa thế rất đặc biệt, đồi núi xen lẫn đồng bằng. Các loại hình thiên tai cũng “xuất hiện phức tạp”, với nhiều mức độ khác nhau, cùng với biến đổi khí hậu khó lường, mỗi năm mỗi khác. Vì thế, tỉnh chủ động ứng phó theo tư duy khác biệt.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng cho biết Chính phủ có kế hoạch, mỗi quý lãnh đạo Chính phủ sẽ làm việc với thành phố một lần để kiểm điểm, rà soát, đôn đốc công việc, tháo gỡ vướng mắc...
Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 3, trong phiên thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 diễn ra sáng 1/6, nhiều đại biểu đã nêu một số nội dung trọng tâm trong quá trình phục hồi, phát triển kinh tế hậu đại dịch.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio nhất trí cao về các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược bước vào giai đoạn phát triển mới trên tinh thần "tình cảm, chân thành, tin cậy, thực chất, hiệu quả", trong đó, đạt bước tiến triển mới trong hợp tác hạ tầng chiến lược của Việt Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Công điện số 307/CĐ-TTg ngày 8/4/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.
Ngày 4/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022.
Sáng 25-3, ông Watanabe Nobuhiro, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh và các thành viên đoàn công tác đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh An Giang nhân chuyến công tác tại An Giang. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; lãnh đạo Sở Ngoại vụ An Giang đã tiếp đoàn.
Từ ngày 1-3, Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 9 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, bao gồm: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự, chính thức có hiệu lực thi hành.