Kết quả tìm kiếm cho "Triển khai tốt ATTP"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 24
Gần đến thời điểm cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm càng tăng cao. Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã thành lập đoàn kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP), với sự tham gia của đại diện các sở, ngành. Đoàn vừa có trách nhiệm kiểm tra, vừa hướng dẫn các cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD) thực phẩm thực hiện đúng quy định.
Đó là nhấn mạnh của Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Hà Nội Ngô Đình Loát tại Diễn đàn “An toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh và sức khỏe cộng đồng”.
Mùa bánh trung thu năm nay dù không nhộn nhịp so với mọi năm, song cũng không kém phần sôi động. Để đảm bảo sức khỏe người dân, các ngành chức năng đã và đang tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD) bánh trung thu.
Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN&PTNT) vừa có văn bản gửi các địa phương: TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, tỉnh Bắc Ninh đề nghị xử lý nghiêm việc sản phẩm pate Minh Chay nhiễm vi khuẩn Clostridium bolutinum.
Nhiều nông đặc sản vùng miền vẫn chưa được người tiêu dùng biết đến hoặc có cơ hội sử dụng khi thiếu sự liên kết trong lưu thông, phân phối...
Tăng 10% số cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD) thực phẩm nông - lâm - thủy sản đáp ứng quy định đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) nhưng giảm 10% số mẫu vi phạm; phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng chất cấm, kháng sinh cấm, hóa chất, phụ gia thực phẩm ngoài danh mục trong lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và bảo quản, chế biến nông sản… là những quyết tâm của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) năm 2019.
Tết Trung thu (TT) là dịp tiêu dùng các loại bánh, kẹo, đặc biệt là bánh TT, bên cạnh các cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD) có uy tín, sản phẩm bảo đảm an toàn còn một số tổ chức, cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một số loại bánh nhập lậu, không có nguồn gốc xuất xứ. Thị trường đa dạng, muôn hình vạn trạng, người dân chỉ biết tin vào sự quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) của Nhà nước.
Qua 6 tháng đầu năm 2018, Cty TNHH Thịnh Hưng và Tổ hợp tác Nghề cá Phước Đồng đã thực hiện giao dịch 265 chuyến biển, với tổng sản lượng 250 tấn.
Tăng cường cập nhật kiến thức, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD) vật tư nông nghiệp (NN), sản phẩm nông - lâm - thủy sản; xử lý nghiêm các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; hạn chế tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản, kháng sinh trong nông sản… là những mục tiêu mà ngành NN hướng tới, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phát triển NN bền vững.
Ngày 23-4, tại TP. Long Xuyên (An Giang) đã diễn ra Hội thảo Khoa học “Ranee & Giải pháp dinh dưỡng” dưới sự chủ trì của 2 PGS.TS. BS Nguyễn Thị Lâm và Trương Tuyết Mai, Phó Viện Trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia (VDDQG).
Đó là chủ đề của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2018 vừa được Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh ATTP triển khai. Đây là chỉ đạo trọng tâm, quyết liệt trong việc chuyển giao cách quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo tinh thần Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP.
Năm 2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang (CCATVSTP) đề ra mục tiêu là nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm (TP) được thiết lập, phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.