Kết quả tìm kiếm cho "VNDIRECT"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 48
Trong 2 ngày qua, giá vàng SJC đột ngột giảm từ 5 -7 triệu đồng/lượng đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong phiên chiều 19/7, đà tăng, giảm của SJC so với ngày 18/7 dường như 'hạ nhiệt' hơn.
Mặc dù bị ảnh hưởng kéo dài 2 năm do dịch COVID-19 nhưng doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống (doanh nghiệp F&B) vẫn có doanh th
Cuối giờ chiều 14-3, giá vàng SJC tiếp tục hạ nhiệt, bán ra dao động từ 68,8 - 69,02 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên khoảng cách giá mua và bán vẫn rất cao từ 1,7 – 2 triệu đồng/lượng; còn chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 14 triệu đồng/ lượng.
Sáng 7-2, mở phiên khai Xuân sau 9 ngày nghỉ Tết, dòng tiền đầu tư “hứng khởi” quay lại giúp sắc xanh lan toả toàn thị trường, chỉ số các sàn cũng tăng mạnh khiến tâm lý các nhà đầu tư thêm hưng phấn.
Những ngày cuối năm, nhiều ngân hàng đã đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm, để huy động vốn, với mức tăng từ 0,1-0,8 điểm %/năm. Trong khi người có tiền gửi tiết kiệm thì vui mừng, ngược lại các DN cần vốn rất lo lắng.
Thực tế cho thấy, ngành bán lẻ tại Việt Nam đang trong quá trình phục hồi với xu hướng "mua sắm bù," được định nghĩa là người tiêu dùng bù đắp thời gian đã mất bằng việc gia tăng chi tiêu.
Xuất nhập khẩu vẫn vững vàng bất chấp ảnh hưởng từ làn sóng COVID-19 thứ tư đang lan rộng và diễn biến phức tạp tại Việt Nam.
Đầu tháng 8, lãi suất huy động tại một số ngân hàng có sự điều chỉnh tăng, giảm nhẹ ở một số kỳ hạn. Hiện OCB có mức lãi suất huy động cao nhất là 8,2%/năm với khoản tiền từ 500 tỷ đồng ở kỳ hạn 13 tháng.
Thông tư số 03/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được đánh giá là hành lang pháp lý quan trọng, giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc phục hồi kinh doanh cũng như giảm áp lực trích lập dự phòng rủi ro của các ngân hàng thương mại.
Giới chuyên gia nhận định, năm 2021 sẽ là năm thị trường bất động sản “sẵn sàng cho chu kỳ mới”, với xu hướng chính sẽ là “di cư” đến các tỉnh ven đô. An Giang là thị trường được đánh giá cao khi xuất hiện nhiều khu đô thị giàu tiềm năng.
Dù tín dụng những tháng đầu năm tăng trưởng ì ạch nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn đặt mục tiêu tín dụng trong năm 2020 sẽ tăng khoảng 11-14%, tức là các ngân hàng sẽ cho vay thêm khoảng 900 nghìn tỷ đến 1,1 triệu tỉ đồng.
Diễn biến lao dốc ở phiên giao dịch đầu tuần đang tái hiện khi VN-Index giảm gần 5% sau 30 phút mở cửa thị trường.