Kết quả tìm kiếm cho "Viện kiểm sát Nhân dân huyện Châu Thành"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2025
Nhằm nghiên cứu, chọn tạo bộ giống lúa đặc thù cho tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai Chương trình giống lúa phục vụ Đề án “Xây dựng và phát triển thương hiệu gạo tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Chương trình giống lúa). Đến nay, Chương trình giống lúa đã đạt được những kết quả tích cực.
Thời gian gần đây, hoạt động tội phạm công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó kiểm soát. Phổ biến nhất là thủ đoạn giả danh, mạo danh để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, người dân cần đề cao cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng để không bị mắc bẫy.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) là 2 chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Năm 2025, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tỉnh phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT, người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Không tập trung, thiếu quan sát là nguyên nhân gây nên những tình huống mất an toàn khi lái xe. Nhất là lái xe trong tình trạng ngủ gật hoặc sau khi uống bia/rượu, sử dụng chất kích thích gây tai nạn giao thông, đã để lại những hệ lụy nghiêm trọng.
Sáng 1/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cùng các thành viên đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị ngày hội thu hoạch lúa tham gia đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” năm 2025 tại xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú).
Riêng trong tháng 3/2025, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết đã xảy ra 1.312 vụ tai nạn giao thông, làm chết 730 người và làm bị thương 886 người.
Ôtô khách theo hướng từ Đà Lạt về Thành phố Hồ Chí Minh đã va chạm với phần đuôi của xe tải rồi lao qua phần đường bên trái và rơi xuống đèo Bảo Lộc.
Cải cách hành chính (CCHC) nhằm tạo chuyển biến rõ nét ở mỗi cấp, ngành, địa phương, đưa chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp (DN) từng bước được nâng lên. Trong đó, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc dành thời gian, công sức quan tâm lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, kịp thời biểu dương, khen thưởng và xử lý những vi phạm trong CCHC là hết sức quan trọng.
Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh An Giang (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tại phiên họp lần thứ 8 của Ban Chỉ đạo ngày 25/3.
Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, đồng thời là chủ trương lớn có ý nghĩa sâu sắc trong việc bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa. An Giang đang tập trung triển khai quyết liệt để chăm lo nhà ở cho Nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Tính đến ngày 25/3, An Giang đang thi công vượt tiến độ Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1. Tổng sản lượng thực hiện của 4 gói xây lắp công trình chính 47,2% (vượt khoảng 0,3% so giá trị hợp đồng). Tuy nhiên, tỉnh không “ngủ quên trên chiến thắng”, mà vẫn khẩn trương đôn đốc, tìm mọi giải pháp thi công nhanh nhất, hiệu quả nhất từng ngày, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Chiều 26/3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị trực tiếp và trực tuyến để đánh giá tiến độ triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, bàn giải pháp thực hiện trong thời gian tới.