Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các tầng lớp nhân dân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tại Khu Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Phú Thọ, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ và dâng hương.
Tại Điện Kính Thiên (Đền Thượng), trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, tưởng nhớ Tổ tiên, tri ân công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; cầu cho quốc thái dân an, đất nước ngày càng thịnh vượng, hùng cường.
Sau Lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói chuyện thân mật với bà con Nhân dân tại sân Đền Thượng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, dù ở miền xuôi hay miền ngược, dù sống trong nước hay ở xa Tổ quốc, chúng ta đều là con cháu Lạc Hồng, đều có chung một nguồn cội, chung một mái nhà Việt Nam.
Cả nước trang trọng hướng về nguồn cội trong Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng mang đậm nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng đất cực Nam. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN
Các tỉnh thành trên cả nước đồng loạt tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 với nghi thức trang nghiêm, kết hợp hài hòa giữa phần lễ thành kính và phần hội sôi nổi.
Tại khu vực miền Tây, tỉnh Cà Mau và Vĩnh Long tổ chức lễ dâng hương, ôn lại truyền thống dựng nước cùng các hoạt động nghệ thuật như múa rối nước, cải lương và triển lãm chuyên đề. Tỉnh An Giang tổ chức chuỗi hoạt động kéo dài 3 ngày tại xã Tân Hiệp với các hội thi gói bánh chưng, triển lãm "An Giang - Tự hào cội nguồn" và quảng bá sản phẩm OCOP địa phương.
Tại Tây Nguyên và miền Đông, không khí lễ hội cũng diễn ra rộn ràng. Tỉnh Lâm Đồng có hàng ngàn người dân đổ về Đền thờ Âu Lạc (Đà Lạt) tham gia phiên chợ quê và các trò chơi dân gian. Tại tỉnh Đắk Lắk, điểm nhấn là màn tấu chiêng Ê Đê và tế lễ truyền thống tại Đình Lạc Giao (phường Buôn Ma Thuột).
Chưa áp dụng ngay khung giờ tính giá điện mới theo Quyết định 963

Công nhân Công ty Điện lực vận hành trạm biến áp 110kV cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn. Ảnh: TTXVN
Cục Điện lực thuộc Bộ Công Thương xác nhận khung giờ sử dụng điện mới sẽ chưa được áp dụng ngay dù Quyết định 963 ban hành ngày 22/4 đã có hiệu lực.
Việc triển khai khung giờ mới, bao gồm giờ cao điểm từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30, giờ bình thường từ 6 giờ đến 17 giờ 30 và 22 giờ 30 đến 24 giờ, cùng giờ thấp điểm từ 0 đến 6 giờ, sẽ gắn liền với thời điểm điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân theo Quyết định 14/2025 của Thủ tướng Chính phủ.
Hiện, Bộ Công Thương đang nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan để triển khai đồng bộ, dự kiến vào mùa khô năm 2026. Cục Điện lực cũng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị nhân lực, thiết bị và đẩy mạnh tuyên truyền tới khách hàng về những thay đổi này.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung nhiều điểm thi đánh giá năng lực đợt 2

Giám thị phổ biến quy chế thi cho thí sinh trong một kỳ thi. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Trước nhu cầu tăng cao của thí sinh dự thi đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2 năm 2026, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh quyết định mở rộng quy mô tổ chức. Theo kế hoạch, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 24/5 tại 38 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố bao gồm: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.
Trước tình hình thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 tăng đột biến, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng bổ sung thêm các điểm thi tại tất cả các địa phương đã tổ chức thi ở đợt 1. Qua đó, nâng tổng số địa phương tổ chức thi đợt 2 năm 2026 lên 15 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập).
Hiện, có hơn 110 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả này để xét tuyển và kết quả dự kiến công bố vào ngày 6/6.
Khởi tố hai vợ chồng sản xuất gần 3.000 tấn mì tươi chứa hóa chất độc hại

Bên trong cơ sở sản xuất mì tươi của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng - Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt giữ Vương Lưỡng Toàn cùng vợ và đồng phạm Thạch Vĩnh để điều tra về hành vi sản xuất thực phẩm bẩn. Qua kiểm tra hộ kinh doanh Châu Phát tại phường Phú Thạnh, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này sử dụng hàn the và thủy tinh lỏng để sản xuất mì tươi nhằm tăng độ dai và bắt mắt.
Theo điều tra, từ năm 2014 đến nay, cơ sở này đã đưa ra thị trường tiêu thụ tổng cộng khoảng 2.800 tấn sản phẩm không đảm bảo an toàn. Việc sử dụng các hóa chất bị nghiêm cấm này gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý.
Thị trường lúa gạo: Giá nội địa tăng mạnh, xuất khẩu giữ nhịp ổn định

Nông dân Phước Long (Bạc Liêu) sử dụng máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa. Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam ngày 26/4, giá lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh nhờ sự thay đổi cung - cầu. Cụ thể, lúa thơm tại ruộng cao nhất đạt 6.350 đồng/kg, tăng 243 đồng/kg; gạo xát trắng loại 1 tăng 450 đồng/kg, chạm mức 11.050 đồng/kg. Tại An Giang, các loại lúa như OM 18 và Đài Thơm 8 dao động 6.000 - 6.100 đồng/kg.
Trái ngược với đà tăng trong nước, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam vẫn đi ngang ở mức 375 - 380 USD/tấn do nguồn cung thấp. Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm duy trì 344 - 350 USD/tấn nhờ đồng rupee yếu. Trong khi đó, giá gạo Thái Lan giảm xuống 390-395 USD/tấn do nhu cầu từ Trung Quốc và Philippines yếu.
Hàng ngàn người tham gia Giải Chạy AirAsia RedRun Đà Nẵng 2026 - Quán quân 21

Các vận động viên ở các cự ly 10km, 5km chuẩn bị xuất phát. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân
Giải Chạy AirAsia RedRun Đà Nẵng 2026 - Quán quân 21 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TP Đà Nẵng và Công ty TNHH Đức Hương Anh (DHA Việt Nam) tổ chức diễn ra tại Công viên Biển Đông.
Sự kiện thu hút gần 8.000 vận động viên tham gia tranh tài tại các cự ly 5km, 10km và 21km. Hoạt động này nhằm hưởng ứng Ngày sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) với chủ đề do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố. Điểm nhấn của giải là cự ly Half Marathon dài 21,0975km, nơi tôn vinh những runner mạnh mẽ nhất.
Việt Nam giành 2 Huy chương vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á 2026

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội. Ảnh: Báo Nhân Dân
Tính đến 15g30 ngày 26/4, sau 3 ngày tranh tài tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, Đoàn Thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành được 2 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc và 4 Huy chương đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp.
Hai tấm Huy chương vàng quý giá thuộc về môn điền kinh với thành tích 6,16m của Hà Thị Thúy Hằng và 7m44 của Phạm Văn Nghĩa. Ở nội dung bơi đường dài 5km nam, Nguyễn Huy Hoàng giành Huy chương bạc với thời gian 53 phút 53 giây 02, trong khi Mai Trần Tuấn Anh đoạt Huy chương đồng với 53 phút 56 giây 03.
Trước đó, Đội tuyển đua thuyền rồng Việt Nam với các vận động viên như Thanh Thủy, Ngọc Uyên, Hải Ánh cũng mang về 1 Huy chương bạc nội dung 100m và 1 Huy chương đồng nội dung 200m thuyền 12 người nữ.
Ba tay cơ Việt Nam bỏ giải tại Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền

Dương Quốc Hoàng từ chối thi đấu giải Peri Lalli Cup vì có "đường lưỡi bò" - Ảnh: FBNV
Làng thể thao Việt Nam ghi nhận hành động quyết liệt của 3 tay cơ pool hàng đầu là Dương Quốc Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung khi đồng loạt rút lui khỏi Giải Peri Lalli Cup 2026. Sự kiện diễn ra tại đảo Hải Nam, Trung Quốc từ ngày 26 đến 30-4 do Liên đoàn billiards và snooker Trung Quốc (CBSA) phối hợp tổ chức.
Theo đại diện đơn vị chủ quản Peri Vietnam Team, các vận động viên quyết định bỏ giải ngay sau khi phát hiện logo của nhà tài trợ có lồng ghép hình ảnh “đường lưỡi bò” vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.
Dù Peri Lalli Cup 2026 là sân chơi lớn với tổng giải thưởng lên đến 822.000 nhân dân tệ (khoảng 3,1 tỉ đồng), các cơ thủ vẫn kiên quyết từ chối thi đấu. Hành động này gợi nhớ sự việc năm 2023 tại Thượng Hải khi Trần Quyết Chiến cũng từng bỏ giải vì lý do tương tự, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ nước nhà.
Bánh mì gạo thuần Việt gây sốt tại Lễ hội Bánh mì 2026

Gian hàng Bánh mì Nấm Chay thu hút khách tại Lễ hội Bánh mì - Ảnh: Hữu Hạnh/Tuổi Trẻ
Tại Lễ hội Bánh mì 2026 diễn ra ở công viên Lê Văn Tám, TP. Hồ Chí Minh, các dòng bánh mì plant-based từ gạo Việt Nam đang thu hút đông đảo thực khách. Bà Hồ Thị Thanh Nhiên, Tổng Giám đốc Công ty CP O Plant-based Food cho biết, doanh thu dòng bánh mì gạo đã tăng 300% nhờ bộ sưu tập Nàng Gạo và Nàng Tây Đùm.
Bên cạnh đó, ABC Bakery và Bread Talks Việt Nam cũng ghi nhận lượng khách lớn trải nghiệm các dòng bánh mì nông sản và ngũ cốc. Theo báo cáo từ Milling Middle East and Africa năm 2026, thị trường bánh mì plant-based toàn cầu dự kiến đạt 4,86 tỉ USD vào năm 2033 với tốc độ tăng trưởng 7,8%, phản ánh xu hướng ăn uống lành mạnh đang lên ngôi.
Xác lập kỷ lục Bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa lớn nhất Việt Nam

103 nghệ nhân, đầu bếp chuyên nghiệp cùng tham gia chế tác Bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa lớn nhất. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN
Tại thành phố Cần Thơ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) chính thức công nhận kỷ lục cho mô hình Bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa lớn nhất. Tác phẩm do 103 nghệ nhân và đầu bếp chuyên nghiệp thực hiện tại Đền thờ Vua Hùng, tượng trưng cho 103 xã, phường của địa phương. Mô hình có kích thước 2m x 2,6m, độ dày 10,3cm và trọng lượng từ 550-600 kg. Những thông số này mang ý nghĩa biểu tượng cho năm 2026 và ngày Giỗ Tổ 10/3.
Quảng Ninh bùng nổ du lịch ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 27/4, ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận những con số ấn tượng khi đón khoảng 160.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm, thu về doanh thu ước tính gần 500 tỷ đồng.
Tại VịnhHạ Long, điểm đến tiêu biểu của Việt Nam, tổng lượt khách tham quan đạt 14.768 lượt, trong đó có 2.963 lượt khách đăng ký lưu trú và 8.779 lượt là khách quốc tế. Để phục vụ nhu cầu tham quan trên biển, đã có tổng cộng 631 chuyến tàu thực hiện xuất bến an toàn.
Sự khởi đầu thuận lợi với lượng khách và doanh thu tăng cao hứa hẹn một kỳ nghỉ lễ thành công rực rỡ cho du lịch địa phương.
Huế rộn ràng các hoạt động văn hóa dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Hoạt động vui chơi phục vụ người dân, du khách dịp lễ. Ảnh: Báo Tin Tức
Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 25 - 27/4, thành phố Huế sôi động với nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Tại làng cổ Phước Tích hơn 500 năm tuổi, phiên chợ Hương xưa làng cổ tái hiện không gian Bài ca Thống nhất - Hương quê ngày mới cùng các nghề truyền thống Phò Trạch, Vân Trình, Mỹ Xuyên.
Trong khi đó, phường Thuận An thu hút du khách qua chương trình Thuận An biển gọi diễn ra từ ngày 25 - 30/4 với các hoạt động vại nơm trên cát do ông Lê Đình Phong thông tin. Tại trung tâm, Festival Huế 2026 ghi dấu ấn bằng đêm Hoàng cung Huyền ảo tại Đại Nội Huế với công nghệ 3D mapping và giao lưu văn hóa Hàn Quốc.
Khu vực Cầu ngói Thanh Toàn thuộc phường Thanh Thuỷ cũng tổ chức 11 tiết mục nghệ thuật và đêm nhạc Acoustic vào tối 26/4.
Quảng Trị khai trương Trung tâm thông tin thám hiểm hang động Phong Nha

Khách tham quan tại khu trưng bày. Ảnh: Báo Nhân Dân
Tỉnh Quảng Trị khai trương Trung tâm thông tin thám hiểm hang động Phong Nha. Đây là sự kiện trọng tâm thuộc Tuần Văn hóa - du lịch tỉnh Quảng Trị 2026 nhằm tôn vinh giá trị di sản Phong Nha - Kẻ Bàng.
Trung tâm là không gian trưng bày sống động, tái hiện chân thực hành trình hơn 35 năm chinh phục lòng đất của các nhà thám hiểm tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Thông qua tư liệu quý và công nghệ hiện đại, du khách được trải nghiệm sự kỳ vĩ của hang Va, quy mô choáng ngợp của Sơn Đoòng cùng hệ thống sông ngầm bí ẩn.
Công trình không chỉ là kho tàng tri thức khoa học, mà còn là điểm kết nối đam mê khám phá với những giá trị di sản độc đáo của Việt Nam, góp phần thúc đẩy du lịch bền vững cho vùng đất Quảng Trị.
BTV