Tin tức nổi bật trong nước ngày 25/4

25/04/2026 - 19:22

 - Các tin tức đáng chú ý: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đà Nẵng; Thủ tướng yêu cầu sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục không đạt chuẩn; Doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh làn sóng đầu tư vào Việt Nam; Lần đầu tiên tổ chức Cuộc thi Gạo ngon đồng bằng sông Cửu Long…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đà Nẵng

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 25/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), tại Đà Nẵng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân khu 5.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Mễ, sinh năm 1924, trú tại phường Hòa Cường. Mẹ có chồng và 1 người con là liệt sĩ.

Thủ tướng yêu cầu sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục không đạt chuẩn

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa thống nhất dùng chung trong toàn quốc - Ảnh: Nhật Bắc/Chính phủ

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm giải quyết các vướng mắc trọng tâm của ngành. Tại phiên họp, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, tái cấu trúc và thực hiện sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp không đạt chuẩn.

Theo báo cáo, ngành hiện tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao với 102 ngành và 92 chương trình tài năng, đồng thời xây dựng 229 trường phổ thông liên cấp. Thủ tướng nhấn mạnh việc áp dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2026 - 2027 và đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn. Bên cạnh đó, các chính sách về miễn học phí và ưu đãi tiền lương cho nhà giáo cần sớm hoàn thiện để hiện thực hóa mục tiêu giáo dục là quốc sách hàng đầu.

Thành lập mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia

Trung tâm điều hành quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường do Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân phụ trách. Ảnh: Báo Nhân Dân

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 710/QĐ-TTg thành lập mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia nhằm giám sát các yếu tố phóng xạ tại Việt Nam.

Hệ thống bao gồm Trung tâm điều hành quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường đặt tại Hà Nội do Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phụ trách. Mạng lưới còn có 4 trạm vùng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và 34 trạm địa phương cùng hệ thống của Quân đội.

Bộ Khoa học và Công nghệ đóng vai trò đầu mối điều phối, đảm bảo theo dõi thường xuyên các diễn biến bất thường về phóng xạ trên lãnh thổ và từ ngoài quốc gia tác động đến môi trường Việt Nam.

Doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh làn sóng đầu tư vào Việt Nam

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 dự kiến được xây tại xã Vĩnh Hải. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Theo báo Donga Ilbo ngày 25/4, chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae-myung từ ngày 21-24/4 đã thúc đẩy mạnh mẽ làn sóng đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam. Tại Diễn đàn Kinh tế diễn ra ngày 23/4 ở Hà Nội, các doanh nghiệp đã ký kết tới 73 biên bản ghi nhớ (MOU).

Điển hình là SK bắt tay với tỉnh Nghệ An và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam (NIC) phát triển hệ sinh thái AI. Hyosung Heavy Industries ký kết với EVN về nâng cấp lưới điện, trong khi Doosan Enerbility cùng Park Ji-won ký MOU với PTSC và PETROCONs thuộc PVN nhằm tham gia dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Ngoài ra, Hyundai Motor sẽ phối hợp với KOICA và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đào tạo nhân lực từ cuối năm 2026 đến năm 2031. Với kim ngạch song phương đạt 94,6 tỷ USD năm 2025, hai nước đặt mục tiêu nâng con số này lên 150 tỷ USD vào năm 2030.

Đà Nẵng khởi công siêu dự án bến cảng container Liên Chiểu hơn 45 nghìn tỷ đồng

Đại biểu tham dự theo dõi nghi thức khởi công trên biển. Ảnh: Báo Nhân Dân

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng liên doanh Tập đoàn Hateco, Công ty TNHH cảng biển Hateco và APM Terminals B.V. (Hà Lan) chính thức khởi công dự án bến cảng container Liên Chiểu. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ ngành.

Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 917/QĐ-UBND, ngày 16/3/2026, với quy mô hơn 172ha và tổng vốn đầu tư hơn 45 nghìn tỷ đồng. Hệ thống gồm 8 bến container dài 2.750m, có khả năng tiếp nhận tàu 18.000 TEU. Công suất thiết kế đạt 5,7 triệu TEU/năm, tương đương khoảng 74 triệu tấn/năm.

Mô hình cảng xanh, cảng thông minh, góp phần thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 22/10/2018 nhằm đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics quốc tế hiện đại.

Viettel giành hai giải thưởng cao quý tại Global CSR & ESG Awards 2026

Gần 40.000 cơ sở giáo dục, tương đương 92% số trường học trên cả nước, đã được Viettel kết nối Internet miễn phí, giúp khoảng 25 triệu học sinh, sinh viên và giáo viên tiếp cận môi trường học tập trực tuyến.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố giành hai giải lớn tại Giải thưởng Trách nhiệm xã hội và Phát triển bền vững toàn cầu (Global CSR & ESG Awards). Cụ thể, dự án Internet Trường học nhận Giải Bạch kim (Platinum) ở hạng mục Excellence in Provision of Literacy & Education Award dành cho doanh nghiệp có vốn hóa từ 1 tỷ USD trở lên.

Sau 18 năm triển khai cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2008, dự án đã kết nối 40.000 cơ sở giáo dục, đạt tỷ lệ 92% trường học toàn quốc, hỗ trợ 25 triệu học sinh, sinh viên và giáo viên. Sáng kiến này cũng mở rộng tới Lào, Campuchia, Mozambique, Tanzania, Burundi, Peru, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm 20 quốc gia có người dùng Internet lớn nhất.

Đồng thời, Viettel IDC đạt Giải Vàng (Gold) hạng mục CSR & ESG Leadership Award cho doanh nghiệp vốn hóa dưới 500 triệu USD nhờ hạ tầng dữ liệu bền vững.

Việt Nam có 11 cơ sở giáo dục góp mặt trong Xếp hạng đại học Châu Á năm 2026

Thứ hạng của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong Xếp hạng đại học châu Á năm 2026 của THE.

Tổ chức Times Higher Education đã vinh danh 11 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng Asia University Rankings năm 2026.

Năm nay, Việt Nam có thêm đại diện lần đầu góp mặt, gồm Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cùng các đơn vị quen thuộc như Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Huế, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mở Hà Nội, Đại học Đà Nẵng và Đại học Thái Nguyên.

Hệ thống xếp hạng của THE dựa trên 18 tiêu chí thuộc 5 nhóm lĩnh vực gồm giảng dạy (24,5%), môi trường nghiên cứu (28%), chất lượng nghiên cứu (30%), triển vọng quốc tế (7,5%) và kết nối doanh nghiệp (10%). Sự kiện THE Awards Asia 2026 cũng ghi nhận những bước tiến mới của giáo dục Việt Nam.

60 kiều bào tiêu biểu dâng hương tri ân công đức tổ tiên tại Đền Hùng

Đoàn kiều bào tiêu biểu báo cáo trước Điện Kính Thiên. Ảnh: Báo Nhân Dân

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đoàn gồm 60 kiều bào tiêu biểu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, như: Singapore, Sri Lanka, Nhật Bản, Rumani, Pháp, Hà Lan, Philippines, Đức, Ba Lan, Campuchia, Malaysia, Hàn Quốc, Nga, Áo, Thái Lan, Australia, Anh đã về dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Đoàn do đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài làm trưởng đoàn. Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, các đại biểu đã thành kính tri ân công đức tổ tiên và báo cáo những kết quả nổi bật của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn còn tham quan Bảo tàng Hùng Vương và làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ nhằm thảo luận về các cơ hội đầu tư, phát triển thương mại và du lịch tại địa phương.

Phát hiện 5 rìu đá cổ tại Hang Én thuộc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Các rìu đá hàng nghìn năm tuổi được phát hiện trong hang Én ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Ảnh: Báo Nhân Dân

Đoàn thám hiểm Anh do Tiến sĩ Howard Limbert dẫn đầu đã phát hiện 5 chiếc rìu đá tại Hang Én, hang động lớn thứ 3 thế giới thuộc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Các hiện vật này được chế tác từ đá Silic, bao gồm 2 loại là rìu vai xuôi và rìu vai ngang với dấu vết ghè đẽo đặc trưng.

Theo nhận định từ Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, số rìu đá này thuộc nền Văn hóa Bàu Tró, có niên đại cách nay từ 6.000 đến 8.000 năm. Đây là minh chứng quan trọng về sự hiện diện của người tiền sử, nối tiếp mạch văn hóa từ thời đồ đá qua Văn hóa Đông Sơn đến thời kỳ Chămpa tại khu vực. Hiện tại, vợ chồng Howard Limbert đã hiến tặng các cổ vật này cho Bảo tàng tỉnh Quảng Trị và Bảo tàng Hà Nội để phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày.

1.000 người đi bộ trên đường Hoàng Sa, Trường Sa gây Quỹ Biển đảo

Cuộc đi bộ có sự tham gia của khoảng 1.000 người dân - Ảnh: Lê Phan

Khoảng 1.000 người dân đã tham gia cuộc đi bộ đồng hành trên hai tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa do phường Nhiêu Lộc phát động. Hoạt động nhằm chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sự kiện cũng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Thông qua việc hưởng ứng cuộc vận động rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ, ban tổ chức đã vận động được hơn 500 triệu đồng cho các quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc và Đền ơn đáp nghĩa.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ hơn 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Cà Mau

Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Cà Mau khẩn trương điều tra và xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Lộc. Trước đó ngày 24/4, sau khi tham gia bữa ăn miễn phí từ một bếp ăn không đồng, hơn 40 học sinh đã phải nhập viện cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Hồng Dân với các triệu chứng mệt mỏi, nôn ói và đau bụng.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị ngành y tế địa phương tập trung nguồn lực điều trị cho các em, đồng thời tổ chức truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Cà Mau cần phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trường học nhằm tránh các sự cố tương tự.

28 đội thi hội tụ tại Cuộc thi Gạo ngon đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I

Ban giám khảo chấm điểm vòng chấm điểm cảm quan tại Cuộc thi Gạo ngon đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I diễn ra tại Cà Mau. Ảnh: Chanh Đa

UBND tỉnh Cà Mau khai mạc Cuộc thi Gạo ngon đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I năm 2026 với sự tham gia của 28 đội thi đến từ các viện, trường và doanh nghiệp.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Sử nhấn mạnh vai trò của vùng khi đóng góp hơn 50% sản lượng lúa và trên 90% lượng gạo xuất khẩu cả nước, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng trước thách thức biến đổi khí hậu.

Các mẫu gạo dự thi được mã hóa nghiêm ngặt và đánh giá độc lập để đảm bảo tính khách quan. Cuộc thi không chỉ tôn vinh hạt gạo mà còn kết nối chuỗi giá trị, hướng tới sản xuất bền vững và hội nhập quốc tế.

Xác lập thương hiệu bánh mì Việt Nam bền vững trên bản đồ toàn cầu

Người dân đổ về Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026/Tuổi Trẻ

Tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra tọa đàm về định vị thương hiệu bánh mì Việt Nam do Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội bánh mì Việt Nam 2026 nhằm nâng tầm món ăn này từ ẩm thực đường phố thành di sản văn hóa cao cấp.

PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng nhấn mạnh việc cần lộ trình khoa học và ứng dụng công nghệ 4.0 như Blockchain và AI trong quản lý chất lượng. TS Eric Jose Olmedo từ Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ tầm nhìn đưa bánh mì đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Với việc từ Bánh mì được đưa vào từ điển Oxford, các chuyên gia tin tưởng thương hiệu này sẽ xác lập vị thế vững chắc trên bản đồ ẩm thực toàn cầu.

BTV