Kết quả tìm kiếm cho "bên lề phiên họp LHQ"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 133
Chính phủ Việt Nam cam kết dành khoảng 2,6% tổng GDP hàng năm cho các chính sách, chương trình về trợ giúp xã hội cho những người dân yếu thế nhất trong xã hội, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái.
Trong hai ngày 11 và 12-3, tại Geneva (Thụy Sĩ), Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên họp xem xét Báo cáo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam về thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (Công ước ICCPR).
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), nâng cao chất lượng các hoạt động an sinh xã hội, dịch vụ công và cơ sở hạ tầng để ngày càng tiến tới mục tiêu bình đẳng giới là chủ đề trọng tâm khóa họp thường kỳ thứ 63 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ LHQ (CSW) vừa khai mạc sáng 11-3 tại trụ sở LHQ tại New York.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, phiên điều trần thường niên giữa Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và Liên hợp quốc (LHQ) đã khai mạc sáng 21-2 tại trụ sở của LHQ với chủ đề “Những thách thức mới đối với chủ nghĩa đa phương”.
Ngày 16-2, văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, nhà lãnh đạo này đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về tình hình tại Syria và Ukraine.
Trong ngày 24-1 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp, tiếp xúc; dự đối thoại giữa các nhà Lãnh đạo cấp cao (IGWEL) với chủ đề "Thế giới trong thời đại toàn cầu hóa 4.0".
Sự kiện này được đánh giá là sự công nhận của quốc tế dành cho Palestine trong hành trình tìm kiếm quy chế nước thành viên LHQ.
Những dấu ấn Việt Nam trên trường quốc tế năm 2018 là những điểm sáng trong nỗ lực nâng tầm ngoại giao đa phương, song phương của Việt Nam.
Ngày 26-11, Liên hợp quốc đã kêu gọi Nga và Ukraine kiềm chế có hành động hay ngôn từ gây căng thẳng, đồng thời cần phải kiểm soát để tránh vụ việc tại Eo Kerch leo thang nguy hiểm.
Liên hợp quốc đã trải qua 73 năm phát triển (24-10-1945 - 24-10-2018). Với những thành tựu quan trọng đã đạt được, Liên hợp quốc đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận là tổ chức toàn cầu có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống chính trị quốc tế và là nền tảng không thể thiếu cho một thế giới hòa bình, thịnh vượng và công bằng hơn.
Ngày 19-10, tại Brussels, Bỉ, phát biểu dẫn đề tại phiên toàn thể thứ 2, Hội nghị Cấp cao ASEM 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn trong các chương trình hợp tác của ASEM cần có thêm nội hàm về ASEAN và cho biết, Việt Nam sẽ tăng đóng góp tài chính cho Quỹ Á- Âu từ năm 2019.
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Maria Fernanda Espinosa Garces ngày 1-10 đã tuyên bố bế mạc phiên thảo luận chung cấp cao của ĐHĐ khóa 73, khẳng định kỳ họp kết thúc trong bầu không khí lạc quan, tạo đà thuận lợi để ĐHĐ khóa 73 thực thi chương trình nghị sự của mình trong năm tới.