Kết quả tìm kiếm cho "cách ly tập trung"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 2248
Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, UBMTTQVN tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội…
Thời gian qua, tuy gặp nhiều khó khăn, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhưng huyện An Phú có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo an sinh xã hội cho người dân. Trong đó, tập trung các hoạt động chăm lo đời sống người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn An toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.
Ngày 5/4/2022, Bộ Y tế ban hành Quyết định 838/QĐ-BYT hướng dẫn về an toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.
“Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của toàn thể nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu. Thông qua việc học tập và làm theo Bác đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần làm tốt hơn công tác chuyên môn, nghiệp vụ, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng…” - BS.CKII, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu (tỉnh An Giang) Nguyễn Văn No khẳng định.
Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh luôn nỗ lực hết mình cho công tác nhân đạo và chăm lo đời sống của người không may, người bất hạnh, khó khăn trên toàn tỉnh. Đặc biệt là khi dịch bệnh COVID-19 tác động sâu sắc đến đời sống nhân dân thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh càng ý thức vai trò, trách nhiệm và liên tục có những hoạt động, phong trào thiết thực hướng dẫn chăm lo người dân ở cơ sở.
Đó là tấm gương của chị Nguyễn Thị Sương (Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn). Chị luôn năng động, sáng tạo và đóng góp tích cực trong quản lý, điều hành, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh của huyện Thoại Sơn xuyên suốt thời gian qua.
“Dĩ bất biến ứng vạn biến, tuỳ theo tình hình xử lý linh hoạt và nới lỏng nhưng vẫn dự phòng đồng bộ, bỏ các biện pháp cách ly nhưng vẫn phải đánh giá rủi ro, dự phòng đồng bộ” là quan điểm của PGS, TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng khi trao đổi về vấn đề mở cửa du lịch an toàn tại “Diễn đàn “luồng xanh” cho du lịch cất cánh” diễn ra tại Hà Nội ngày 11-3.
Sáng 8-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt cán bộ phụ nữ qua các thời kỳ, nhân kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1.982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan; các đồng chí là nữ lãnh đạo, nguyên là nữ lãnh đạo của huyện qua các thời kỳ đã đến dự.
Chiều 24-2, UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2022).
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 8-2, thế giới ghi nhận tổng cộng 399.076.482 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.771.888 ca tử vong. Tổng số ca bình phục đến nay là trên 318,8 triệu ca, trong khi vẫn còn 90.740 ca đang phải điều trị tích cực.
Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, có những người còn cố tình khai báo gian dối, làm ảnh hưởng đến người thân và cộng đồng. Điển hình như Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1983, ngụ phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), người đã mang dịch COVID-19 về nhà, làm mẹ ruột tử vong vì nhiễm bệnh.