Kết quả tìm kiếm cho "canh tác lúa"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 11117
Việt Nam đang có những chuyển dịch quan trọng từ hạ tầng viễn thông sang hạ tầng số, từ hạ tầng thông tin liên lạc sang hạ tầng nền kinh tế số và từ công nghệ thông tin sang công nghệ số.
Sự cố tràn dầu và hóa chất là vấn đề nghiêm trọng gây thiệt hại to lớn về môi trường và kinh tế. Theo thống kê, mỗi năm có hàng triệu thùng dầu bị đổ ra biển, gây ô nhiễm nguồn nước, tàn phá hệ sinh vật biển. Bên cạnh đó, việc rò rỉ hóa chất độc hại trong sản xuất công nghiệp cũng tiềm ẩn những nguy cơ khôn lường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chính thức đề xuất tăng 6% mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động so với mức hiện hành. Thời điểm áp dụng mức lương tối thiểu mới từ ngày 1/7/2024. Đồng thời, cũng cập nhật, điều chỉnh phân vùng địa bàn áp dụng lương tối thiểu cho phù hợp thực tế.
Từng là “túi phèn” của vùng Tứ giác Long Xuyên khi xưa, xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) nỗ lực đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2019. Không tự mãn với kết quả đạt được, địa phương bắt tay vào củng cố, nâng chất tiêu chí để được công nhận là xã NTM nâng cao năm 2023.
Nằm bên dòng sông Hậu hiền hòa, hàng ngày "chợ đồ sỉ” Long Xuyên bán buôn tấp nập. Nông sản ĐBSCL tập kết về đây rộn rã, tạo nên diện mạo trù phú của vùng sông nước châu thổ Cửu Long.
Việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” nhằm đảm bảo đề án được triển khai chặt chẽ, đúng định hướng. Qua đó, khắc phục điểm yếu, phát huy vị thế tương xứng của ngành hàng lúa gạo Việt Nam.
Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, những năm qua, An Giang có nhiều giải pháp để thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).
Ngày 16/5, đội tuyển U19 Việt Nam chính thức tập trung với 29 cầu thủ chuẩn bị cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 và hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2025.
Ngày 16/5, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương, do đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) làm trưởng đoàn, đã khảo sát kết quả thực hiện Kết luận 94-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2014 - 2024 của Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh).
“Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh An Giang tiếp tục tham mưu Ban Giám đốc chỉ đạo công an địa phương triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác PCCC. Đồng thời, tiếp tục huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nghiêm công tác bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và CNCH đưa vào thường trực sẵn sàng chiến đấu…” - thượng tá Võ Phúc Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh thông tin.
Hiện nay, nguy cơ cháy nổ gia tăng, kéo theo thiệt hại ngày càng nặng nề. Việc ngăn chặn hỏa hoạn, hạn chế thiệt hại do “bà hỏa” gây ra phụ thuộc rất lớn vào ý thức tự phòng ngừa của từng hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp và mỗi người dân.
Năm 2024, An Giang đặt mục tiêu thành lập mới ít nhất 45 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, không chỉ tăng mạnh về số lượng mà phải có ít nhất 80% HTX hoạt động hiệu quả, 30% HTX tham gia liên kết tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp (DN). Để đảm bảo HTX hoạt động thực chất, cần sự chung sức của nhiều bên tham gia.