Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở

16/05/2024 - 06:46

 - Hiện nay, nguy cơ cháy nổ gia tăng, kéo theo thiệt hại ngày càng nặng nề. Việc ngăn chặn hỏa hoạn, hạn chế thiệt hại do “bà hỏa” gây ra phụ thuộc rất lớn vào ý thức tự phòng ngừa của từng hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp và mỗi người dân.

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) “Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” (PCCC) được UBND huyện Phú Tân tổ chức thành công tốt đẹp. Qua đó, bổ sung kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, cứu người, cứu tài sản cho thành viên thuộc Tổ Liên gia PCCC. Tổng cộng 18 đội, 198 vận động viên trải qua 2 phần thi.

Phần thi lý thuyết xoay quanh kiến thức về PCCC&CNCH. Phần thực hành gồm: Công tác tổ chức chữa cháy; kỹ năng sử dụng công cụ chữa cháy, bình cứu hỏa; kỹ năng cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất - kinh doanh; kỹ năng tổ chức thoát hiểm trong đám cháy...

Ông Dương Văn Tạo (Tổ Liên gia PCCC xã Tân Trung) cho biết, hội thi này rất hay và cần thiết. Trải qua thực hành, các thành viên có thêm kinh nghiệm, khi có sự cố sẽ vận dụng phối hợp cùng người dân, lực lượng chuyên môn chữa cháy hiệu quả hơn.

Ông Trần Văn Nhi (Tổ liên gia PCCC xã Phú Thọ) cho hay, toàn đội tập luyện chăm chỉ, mong muốn đạt kết quả tốt nhất. “Hàng ngày, đội dành 2 buổi để tập luyện. Trời nắng oi bức, nhưng ai cũng quyết chí khắc phục, vì hội thi này rất ý nghĩa, giúp cho người dân biết cách PCCC. Từ đó, nhà nhà, người người  ý thức bảo quản tài sản, cảnh giác nguy cơ xảy ra để chủ động phòng, chống” - ông Nhi chia sẻ.

Hội thi diễn ra sôi nổi

Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho đội thị trấn Chợ Vàm, giải nhì thuộc về đội xã Hòa Lạc; đội xã Long Hòa giải ba. Kết quả này không chỉ là thành quả tập luyện để tham gia hội thi, mà còn cho thấy việc chủ động kỹ năng, phương tiện, con người tại cơ sở luôn được quan tâm thường xuyên, sẵn sàng. Theo thiếu tá Nguyễn Phú Quới, Phó Trưởng Công an thị trấn Chợ Vàm, thời gian qua, thị trấn thành lập tổ liên gia PCCC ở các điểm chữa cháy công cộng, mỗi tổ có 10 thành viên.

Cùng với đó, trang bị đầy đủ bình chữa cháy tại chỗ; 2 xe cải tiến chữa cháy phục vụ trong địa phương và địa bàn lân cận, giao cho người dân quản lý. Lực lượng công an tuyên truyền từng tổ liên gia, vận động bà con thường xuyên kiểm tra vật dụng dễ cháy, kịp thời di dời, đảm bảo an toàn cho nơi ở của mình. Sau hội thi này, địa phương tiếp tục nhân rộng, giới thiệu thao tác chuyên môn cho các thành viên còn lại thuộc tổ liên gia PCCC, đảm bảo công tác PCCC kịp thời.

Trung tá Lê Ngọc Hớn, Phó Trưởng Công an huyện Phú Tân đánh giá, hội thi nghiệp vụ PCCC&CNCH Tổ Liên gia PCCC huyện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, mọi người dân nâng cao nhận thức, thực hiện tốt an toàn PCCC trong gia đình, nơi công tác. Về chuyên môn, đa số đội thực hiện tốt quy trình xử lý khi lửa phát sinh cháy, nổ tại gia đình.

 “Hiện, toàn huyện Phú Tân phát triển 95 tổ liên gia PCCC, 16 điểm chữa cháy công cộng. Để phát huy hiệu quả, Ban lãnh đạo Công an huyện tiếp tục nhân rộng nhiều hơn nữa, phát huy hiệu quả tính tích cực của tổ liên gia. Đồng thời, yêu cầu thường xuyên tổ chức luyện tập, sẵn sàng xử lý khi có cháy, nổ trên địa bàn. Ngoài nguồn kinh phí đã được Nhà nước cấp, chúng tôi tiếp tục vận động nhà hảo tâm, các nguồn kinh phí khác để đầu tư cho tổ Liên gia PCCC trên địa bàn” - trung tá Lê Ngọc Hớn thông tin.

Lực lượng công an đề nghị người dân thực hiện tốt một số khuyến cáo. Đó là tắt thiết bị điện không cần thiết trong nhà, kiểm tra hệ thống điện, bếp gas đề phòng chập điện, cháy nổ. Không bố trí nơi để hàng hóa, xăng dầu, chất dễ cháy gần nhau, dễ phát sinh nguồn cháy nổ. Không nên thắp nhang, đèn, sạc điện thoại, sạc xe điện khi ngủ hoặc không có người trông coi. Tàn thuốc sau khi hút phải bỏ đúng vị trí, không vứt nơi có nhiều cây khô, nơi có vật dụng chứa chất dễ cháy. Không may nếu có sự cố cháy nổ, gọi số điện thoại 114; Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực huyện Phú Tân (02693.588114), hoặc đội chữa cháy dân phòng khóm, ấp; công an xã, thị trấn để được hỗ trợ.

HOÀI ANH