Kết quả tìm kiếm cho "chùa Prey Veng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 24
Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị 20 tỉnh, thành phía Nam tăng cường giám sát, đề phòng cúm A (H5N1) xâm nhập sau khi WHO ghi nhận 2 ca nhiễm virus cúm gia cầm A (H5N1) tại Campuchia.
Bà con gốc Việt tại Campuchia dù gặp nhiều khó khăn trong đời sống vẫn luôn cố gắng vươn lên hòa nhập với xã hội sở tại, đồng thời giữ gìn các giá trị truyền thống của dân tộc, trong đó có tiếng Việt. Hiện nay, với sự trợ giúp từ nhiều nguồn lực, việc học tập của con em người gốc Việt tại đây đang có bước chuyển biến mạnh mẽ.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ Y tế Campuchia trưa 2-6 thông báo số ca mắc COVID-19 mới ở nước này, luôn giữ ở mức tăng trên dưới 500 ca/ngày trong những tuần gần đây, đã tăng trở lại thêm 750 ca trong 24 giờ qua.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 27-4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 148.797.483 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.138.200 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 126.517.039 người.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, cơ quan chức năng tỉnh Prey Veng của Campuchia, gần biên giới Việt Nam, cho biết đợt bùng phát mới nhất của bệnh cúm gia cầm H5N1 tại tỉnh này tiếp tục lan rộng, ước tính hơn 1.700 con chim hoang dã thuộc loài Asian Openbills bị chết trong khi nguồn virus chưa được xác định.
Thủ tướng Hun Sen yêu cầu giới chức y tế cần phải bổ sung phương án điều trị tại nhà để tránh nguy cơ quá tải đối với các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 khi số bệnh nhân tiếp tục gia tăng.
Ngày 17-3, Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề doanh nghiệp, năng lượng và chiến lược công nghiệp Anh Kwarsi Kwarteng cho biết Anh đang xem xét ý tưởng "hộ chiếu vaccine", cũng như thảo luận cách thức tốt nhất để triển khai một cách công bằng.
Ngày 9-3, Campuchia ghi nhận 49 ca nhiễm mới, số ca nhiễm theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát hồi đầu năm 2020, tổng số ca lây nhiễm COVID-19 tại nước này là 1.060 trường hợp.
Tình trạng khô hạn từ vài năm qua đã khiến rất nhiều sông, hồ trên khắp đất nước Campuchia bị cạn kiệt. Do đó, Thủ tướng Hun Senlo ngại Campuchia sẽ thiếu tới 400 MW điện trong mùa khô này.
Theo dòng chảy thời gian, các giá trị văn hóa (VH) truyền thống tốt đẹp đã tồn tại vững chắc trong đời sống tinh thần của người dân. Trong xu thế hội nhập hiện nay, không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn mà cần phải giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hiểu và trân trọng những giá trị VH sâu sắc của dân tộc, thêm yêu đất nước, nguồn cội…
Hàng năm, cứ đến dịp hè, các chùa Nam tông Khmer ở các địa phương như: Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn, Châu Thành... đều mở các lớp dạy chữ dân tộc cho con em trong phum, sóc. Đến chùa, các em không chỉ được học chữ, các sư sãi còn truyền dạy, giáo dục đạo đức sống theo kinh Phật, trở thành người có ích cho xã hội.
Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây năm 2018 của đồng bào dân tộc Khmer chính thức diễn ra trong 3 ngày 14, 15 và 16-4-2018. Đây là những ngày lễ lớn nhất trong năm của đồng bào dân tộc Khmer, có ý nghĩa “Đón năm mới”; tưởng nhớ công ơn đức Phật, tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Trong những ngày này, đồng bào dân tộc Khmer dọn dẹp, trang trí nhà cửa, chùa; dọn dẹp, sơn, làm mới các tháp, mộ ông bà, cha mẹ; dâng cơm cúng ông bà, tổ tiên, đi viếng chùa, lễ Phật...