Kết quả tìm kiếm cho "chống dịch bệnh COVID-19 huyện Phú Tân"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 2033
Cuộc sống gia đình khó khăn, nhưng Hun Vea Sna (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia) và Neàng Sóc Phe (sinh năm 1994, ngụ xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) vẫn sinh nhiều con. Đến lúc con nhỏ thiếu ăn, ngã bệnh, không có tiền trong người, Sna đi cướp giật tài sản của người khác.
Chiều 19/9, ĐBQH Võ Thị Ánh Xuân (Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam); Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Trình Lam Sinh tiếp xúc cử tri tại UBND xã Phú Long (huyện Phú Tân). Cùng tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Phan Trương, cùng lãnh đạo huyện Phú Tân và xã Phú Long.
Ngày 19/9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri các huyện: Thoại Sơn, Châu Thành, Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên và TX. Tân Châu.
Năm tháng qua đi, nhưng chiến công của Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước gắn với huyền thoại “Đường Hồ Chí Minh trên biển” vẫn mãi mãi khắc ghi như một vầng quang chói lọi, biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thế kỷ XX.
Năm 2022, tỉnh An Giang kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh với nhiều thành tựu đáng tự hào. Hòa chung niềm vui đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Phú ra sức thi đua lao động sản xuất đạt nhiều kết quả nổi bật.
Năm 2021, tuy đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Phú đã đoàn kết một lòng quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, tổ chức thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Huyện An Phú tập trung phát triển hạ tầng, tạo quỹ đất để thu hút các dự án, công trình trọng điểm để khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương.
Ngày đầu tái lập huyện (năm 1991), với bao bộn bề, khó khăn, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng thấp kém, lạc hậu, thiếu thốn, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Phú xác định xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Lời nói, việc làm người có uy tín đã có tác động tích cực trong cộng đồng người dân tộc thiểu số, trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong các địa bàn đã có nhiều tấm gương tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh.
Trung thu không chỉ có 1 ngày vào đúng dịp trăng rằm tháng 8. Nhiều người gọi là mùa trung thu hoặc Tết Thiếu nhi. Dành tình cảm đặc biệt cho trẻ em, niềm vui trung thu được chia sẻ, chan hòa, khi những trẻ thiệt thòi cũng được chăm lo đầy đủ. “Mùa trung thu” đang lan tỏa tình yêu thương, với chiếc lồng đèn màu sắc, chiếc bánh thơm nức, cùng xem múa lân, rước đèn, phá cỗ…
2021-2022 là năm học rất khó khăn, nhưng hầu hết đoàn viên, nhà giáo, người lao động (NLĐ) đều đồng lòng vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, phải kể đến sự đồng hành, chia sẻ của công đoàn ngành giáo dục, cùng với cơ sở và NLĐ khắc phục mọi trở ngại, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đều sống bằng nghề chạy xe thuê, Nguyễn Văn Khanh (sinh năm 1988, ngụ xã Khánh Bình), Phan Trung Hảo (sinh năm 1967, ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Nguyễn Văn Khanh (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) thành thạo nhiều khu vực, tuyến đường biên giới. Lợi dụng việc này, cả 3 đã thông đồng, cấu kết nhau, tổ chức cho nhiều người “vượt biên” trái phép trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.
Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh An Giang tiếp tục khẳng định vai trò đoàn thể chính trị - xã hội, đại biểu cho ý chí và nguyện vọng của CCB, thành viên tích cực của MTTQVN, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Trung ương Đảng khen tặng Hội CCB Việt Nam “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen tặng Hội CCB tỉnh “Vững vàng về chính trị tư tưởng - gương mẫu về đạo đức - trong sạch về lối sống”.