Kết quả tìm kiếm cho "chức danh chủ chốt"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 78
Chiều 19/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ sung, xây dựng quy hoạch các chức danh cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và 2025-2030, 2026-2031.
Chiều 5/8, Tỉnh đoàn An Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời, giới thiệu 4 nhân sự tham gia Ban Chấp hành (BCH) và các chức danh chủ chốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang khóa XI (nhiệm kỳ 2022–2027).
Nhờ Tỉnh ủy dự báo và nhận định đúng tình hình, chủ động triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế ngay từ cuối năm 2021 nên 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh An Giang vượt kịch bản tăng trưởng đề ra, sản xuất - kinh doanh phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định. Toàn tỉnh tiếp tục thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022 - một năm có nhiều ý nghĩa quan trọng.
Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031.
Chiều 22-2, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã làm việc với Đảng ủy Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh để trao đổi, thống nhất các nội dung phối hợp trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác cán bộ đối với các chức danh chủ chốt của Trường Đại học An Giang.
Năm 2021 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh và giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, cùng sự nỗ lực, đồng thuận của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh An Giang thực hiện đạt “mục tiêu kép”.
Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) và cấp ủy Đảng các cấp đặc biệt coi trọng, triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt nhiều kết quả rõ rệt, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị địa phương.
Ngày 16-12, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Lê Bích Phượng cho biết, trong 2 ngày 23 và 24-12-2021 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2021- 2026).
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Phú (An Giang) đã phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện tốt chức năng của tổ chức hội trong các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn, Hội LHPN huyện đề ra mục tiêu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.
Những năm gần đây, Thành ủy Long Xuyên (tỉnh An Giang) và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy phù hợp nhiệm vụ và tình hình thực tế. Kinh nghiệm cho thấy, để thực hiện tốt nội dung này, trong công tác lãnh, chỉ đạo phải nắm vững đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, chính sách để cụ thể hóa phù hợp thực tiễn.
Trong sử dụng cán bộ, Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) lấy mức độ hoàn thành nhiệm vụ để đo năng lực, đánh giá cán bộ. Nhờ thường xuyên giám sát, kiểm tra, tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt nên đã có sự chuyển biến rõ nét, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, làm việc kiểu “tàng tàng” trong cán bộ, đảng viên.
Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026), huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) là một trong những địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Điều đó cho thấy, niềm tin, kỳ vọng của cử tri đối với các vị đại biểu dân cử rất lớn, khởi đầu nhiều đổi mới của HĐND huyện Tri Tôn.