Châu Phú: Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ

04/11/2021 - 04:45

 - Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện tốt chức năng của tổ chức hội trong các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn, Hội LHPN huyện đề ra mục tiêu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Phụ nữ phát triển kinh tế từ mô hình làm vườn kết hợp du lịch sinh thái

Phát huy vai trò của phụ nữ

Thông qua các hoạt động, phong trào, công tác hội, Hội LHPN huyện Châu Phú đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới. Đội ngũ cán bộ hội ngày càng trưởng thành, khẳng định được vai trò của phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo và quản lý các cấp. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng cấp huyện đạt 26,83% (tăng 7,32% so nhiệm kỳ trước), tham gia cấp ủy Đảng cấp xã, thị trấn đạt 26,84% (tăng 3,96% so nhiệm kỳ trước); tỷ lệ nữ tham gia HĐND cấp huyện (nhiệm kỳ 2021 - 2026) 11/35 đại biểu, đạt 31,43% (tăng 5,79% so nhiệm kỳ trước), tham gia HĐND cấp xã, thị trấn đạt 29,81% (tăng 6,94% so nhiệm kỳ trước). Hiện, đang có 17 cán bộ nữ là trưởng, phó cơ quan, đơn vị cấp huyện và 21 nữ cán bộ giữ các chức danh chủ chốt cấp xã, thị trấn.

Trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ huyện Châu Phú luôn nỗ lực lao động, sản xuất để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương. Nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ khởi nghiệp, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở đã tổ chức tập huấn nâng cao tay nghề, giới thiệu các ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ để được tiếp cận vốn vay. Qua đó, nhiều hội viên, phụ nữ đã khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thành công với nhiều mô hình, như: làm vườn kết hợp du lịch sinh thái, tổ hợp tác may công nghiệp, hợp tác xã sản xuất măng tây… Đồng thời, đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ làm kinh tế giỏi tiêu biểu, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Phú Nguyễn Xuân Nhã cho biết, cùng với việc hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN các cấp của huyện còn tích cực vận động, tuyên truyền hội viên, phụ nữ tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nhằm góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gia đình Việt Nam. Theo đó, nhiều câu lạc bộ, mô hình văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được thành lập, giúp nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe của phụ nữ; các mô hình phụ nữ giúp nhau thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái” ngày càng phát triển. Trong đó, có các mô hình nổi bật, như: “Tiết kiệm 5.000 đồng”, “Hùn vốn xoay vòng”, “Phụ nữ hỗ trợ xăng xe chuyển bệnh”, “Phụ nữ làm từ thiện, tương trợ bệnh nhân nghèo”… đã thu hút gần 1.600 thành viên tham gia.

Ngoài ra, thông qua các tổ: “Ống heo tiết kiệm”, “Nắm gạo tình thương”, “Phụ nữ chăm lo gia đình chính sách”, “Gian hàng kết nối yêu thương” đã giúp đỡ gần 2.000 trường hợp thuộc gia đình hội viên nghèo, khó khăn. Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gần 400 hội viên, phụ nữ từ huyện đến cơ sở chủ động tham gia cùng với hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 bằng những việc làm thiết thực, như: phục vụ hậu cần tại các điểm cách ly tập trung, may và phát miễn phí gần 133.000 khẩu trang vải cho người dân, phát nước rửa tay sát khuẩn cho hội viên, phụ nữ và người dân vệ sinh phòng dịch…

Huy động các nguồn lực chăm lo phụ nữ

Với mục tiêu huy động mọi nguồn lực vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, Hội LHPN huyện Châu Phú đề ra mục tiêu tiếp tục huy động nguồn lực thực hiện an sinh xã hội nhằm giảm bớt khó khăn cho phụ nữ yếu thế. Trong đó, chú trọng xây dựng các “Mái ấm tình thương”, thăm hỏi, tặng quà đối với hội viên nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt quan tâm hỗ trợ phụ nữ khuyết tật, đơn thân gặp khó khăn trong cuộc sống. Song song đó, tiếp tục vận dụng các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, khai thác hiệu quả các chương trình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho hội viên, phụ nữ.

Bà Nguyễn Xuân Nhã cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội LHPN các cấp của huyện tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu trong việc nghiên cứu, đổi mới cách nghĩ, cách làm để định hướng hoạt động công tác hội, làm chuyển biến nhận thức và hành động của phụ nữ, xây dựng các mô hình thiết thực sát với đời sống của hội viên. Trong thực hiện nhiệm vụ sẽ gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với các phong trào do địa phương phát động”. Theo đó, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động kêu gọi hội viên, phụ nữ tham gia các tổ “Tương trợ mua bảo hiểm y tế” nhằm đưa tỷ lệ hội viên và gia đình tham gia bảo hiểm y tế đạt 85%; giới thiệu hội viên đủ điều kiện theo quy định tiếp cận nguồn vốn vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…”.

"Hội LHPN huyện Châu Phú khuyến khích các mô hình tập hợp phụ nữ theo lứa tuổi, tôn giáo, sở thích, ngành nghề dưới dạng tổ, nhóm, câu lạc bộ và thông qua các trang mạng xã hội, như: Zalo, Facebook để tuyên truyền các phong trào, mô hình hay cách làm tốt trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em gái, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống dịch bệnh COVID-19...” - bà Nguyễn Xuân Nhã thông tin.


MỸ LINH