Kết quả tìm kiếm cho "chiến sĩ Công an TP. Long Xuyên"
Kết quả 337 - 348 trong khoảng 887
Với lợi thế riêng, tuổi trẻ thuộc Chi đoàn Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang thường xuyên tổ chức các hoạt động vì cộng đồng với nhiều phần việc thiết thực.
Để tạo nên vùng đất An Giang trù phú và phát triển như ngày nay, có công lao rất lớn của các bậc tiền nhân, danh thần từ thời mở cõi, khai hoang, lập làng cho đến đấu tranh giành độc lập dân tộc. Họ là những người xả thân vì nước, vì dân, công lao được muôn đời sau ngưỡng vọng.
Chiều 7-4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, cùng đoàn công tác Tỉnh ủy Gia Lai, do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên làm trưởng đoàn đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tại xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên).
Trong lịch sử hình thành vùng đất An Giang, có sự đóng góp rất lớn của những danh thần mở cõi, như: Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Hữu Cảnh; danh tướng yêu nước, như: Quản Cơ Thành, Thủ Khoa Huân… Còn trong tiến trình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, vùng đất An Giang luôn xuất hiện nhiều danh nhân có đóng góp to lớn.
Đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Kiều (ngụ ấp Trung Phú 1, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) bị bỏng chân trái nhiều tháng nay nhưng không tiền chữa trị và người đàn ông nghèo Nguyễn Thành Vinh (ngụ ấp Trung Sơn, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) mắc bệnh lao phổi phải gồng gánh nuôi cha mẹ già và 2 đứa con nhỏ.
Ngày 30/3, Ban Giám đốc Công ty Môi trường đô thị An Giang đã điều động 20 công nhân, 1 xe bồn chứa nước loại lớn đến khu tổ 12, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên), cùng ngành chức năng tham gia cứu hỏa và giúp dân di dời tài sản.
Khoảng 8 giờ 40 phút, ngày 30/3, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại đường Liên Tổ, thuộc tổ 12, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), gây thiệt hại 4 căn nhà (2 căn cháy hoàn toàn, 1 căn 80%, 1 căn 40%), không thiệt hại về người.
Chưa đến mùa mưa, nhưng 3 tháng đầu năm 2022, bệnh sốt xuất huyết (SXH) tại An Giang bùng phát mạnh, đứng thứ 2 khu vực phía Nam, chỉ sau TP. Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh ghi nhận 909 ca mắc SXH, tăng 232% so cùng kỳ năm trước, tăng 274 ca và 99% so số ca mắc trung bình 5 năm (từ 2015-2020). Đỉnh điểm dịch có thể xảy ra vào mùa mưa sắp tới, nếu các địa phương không phòng, chống dịch hiệu quả.
Phần lớn nội dung bức thư của Bác Tôn được sưu tầm, trưng bày tại Khu lưu niệm của Người (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đều ngả màu thời gian, bắt đầu bằng “Chu và Dung thân yêu”, “Tuyết Dung, con yêu của ba”, hoặc chỉ đơn giản “Dung”. Đây là những lá thư được bà Tôn Tuyết Dung (con nuôi của Bác Tôn) gìn giữ như báu vật, mà theo bà: “Thư của ông là những bài học cho nên tôi giữ”.
Sáng 16-3, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 42 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của bạn Trần Phúc Thịnh (lớp DH22LU - Khoa Luật và Khoa học Chính trị, Trường Đại học An Giang). Niềm vui ngay sau khi bước chân vào giảng đường đại học chưa được bao lâu, nay em phải “chiến đấu” với căn bệnh suy gan. Trước yêu cầu chỉ định ghép gan mới có thể duy trì sự sống, gia đình đã phải chạy đôn chạy đáo nhưng vẫn chưa thể lo liệu được số tiền phẫu thuật quá lớn.
Quyết định mở cửa du lịch hoàn toàn trong điều kiện “bình thường mới” từ ngày 15/3 được xem là cơ hội lớn để du lịch các địa phương sớm phục hồi toàn diện, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Làm mới sản phẩm, nâng chất dịch vụ, có chiến lược thu hút các dòng khách phù hợp là những giải pháp được các địa phương, doanh nghiệp du lịch, dịch vụ triển khai với nỗ lực và quyết tâm cao nhất nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn và có bước phát triển mới