Kết quả tìm kiếm cho "cho gieo cấy"
Kết quả 253 - 264 trong khoảng 917
Sáng 16/1 (tức ngày 25 tháng Chạp), trước khu vực cổng Nam, Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ đã tổ chức nghi lễ thượng nêu (lễ dựng cây nêu) theo phong tục cung đình ngày xưa của vương triều Hồ vào ngày Tết Nguyên đán. Hoạt động này thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân cũng như du khách.
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã cận kề, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao. Vào thời điểm này, các hộ dân bắt đầu "chạy nước rút" để kịp thu hoạch nông sản, phục vụ thị trường Tết. Bà con đang tập trung chăm sóc, mong đợi vụ mùa thắng lợi cả về năng suất và giá bán.
Trên cơ sở những cây trồng, vật nuôi mà nông dân đã có kinh nghiệm sản xuất, Trung tâm Khuyến nông An Giang và các Trạm Khuyến nông cấp huyện hỗ trợ áp dụng mô hình tiến bộ, cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật nhằm tăng hiệu quả sản xuất, mang lại lợi nhuận cao hơn. Từ đó, khuyến khích nhân rộng trong cộng đồng.
Năm 2023, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng trong công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường, nâng cao đời sống nhân dân.
Câu hỏi này đặt ra tưởng như đơn giản, nhưng muốn trả lời có cơ sở khoa học và thực tiển phải xét trong mối liên hệ với nhiều tiêu chuẩn khác. Mấy năm trước đây, trong kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cũng như nghị quyết của Chính phủ là phấn đấu để người trồng lúa có thể thu lợi được 30% trở lên.
Năm 2022, kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) khởi sắc và phát triển so cùng kỳ. Cụ thể 11/12 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so Nghị quyết HĐND huyện đề ra; thu nhập bình quân đầu người theo tiêu chí nông thôn mới (NTM) 63,6 triệu đồng/người/năm (tăng 8,6 triệu đồng so cùng kỳ).
Với kết quả tích cực của mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ rau màu, tỉnh An Giang quyết định mở rộng sản phẩm rau màu trong năm 2013.
Những ai từng trải qua thời kỳ khó khăn thiếu thốn chắc hẳn không quên được mùi vị của bát nước bỗng năm xưa.
Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, năm 2022, hầu hết chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tạo đà thuận lợi để địa phương triển khai nhiều kế hoạch phát triển những năm tiếp theo.
Nhờ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, với những giải pháp phù hợp, năm 2022, ngành nông nghiệp Hà Nội về đích thành công. Thời gian tới, ngành chọn nông nghiệp công nghệ cao là điểm nhấn phát triển.
Thời gian gần đây, phong trào tự trồng hoa đón Tết quay trở lại. Gần 1 tháng nay, hạt giống hoa, đất sạch, chậu, phân bón được mua bán nhộn nhịp. Hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa sống đời… được ưa chuộng vì dễ trồng, ở đâu cũng bừng sức sống.
Là địa phương có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất tỉnh, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đang tập trung khai thác thế mạnh theo hướng thu hút doanh nghiệp (DN) vào đầu tư, phát triển hợp tác xã (HTX), hình thành chuỗi liên kết giá trị. Những mô hình sản xuất lớn xuất hiện ngày càng nhiều.