Kết quả tìm kiếm cho "cuộc sống người dân"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 376
Ngày 17/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, đã đồng ý để đồng chí thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 18/1, tại kỳ họp bất thường lần thứ ba, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc. Sự kiện này được dư luận quan tâm. Chúng tôi trích đăng một số ý kiến về chủ đề trên.
Thời gian qua, xã Bình Thạnh (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) phát huy tốt các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, giữ gìn truyền thống tốt đẹp vùng quê.
An Giang đang triển khai Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030, với mục tiêu thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, khuyến khích phát triển các nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế.
An Giang được biết đến với nhiều con đường mang nét chấm phá, nên thơ, khắc sâu vào ký ức của khách lữ hành. Không chỉ ở mặt đất bằng phẳng, mà kể cả trên những ngọn núi. Trong đó, độc đáo nhất là tuyến đường trên Thiên Cấm sơn (núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) quanh co, uốn lượn cùng với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tạo cho du khách cảm giác đang ở “trên không”.
Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" tại các địa phương đã trở thành sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa sâu rộng. Thông qua những ý kiến đóng góp từ diễn đàn, công an toàn tỉnh An Giang triển khai xây dựng nhiều phương án, kế hoạch đổi mới qua từng diễn đàn. Từ đó, ý kiến của người dân ngày càng phát huy giá trị, hiệu quả cao trong phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".
An Giang đặt mục tiêu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá trong vùng ĐBSCL; kinh tế phát triển năng động, hài hòa và bền vững; phát triển hệ sinh thái công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm và một số ngành công nghiệp chế tác. Là trung tâm sản xuất nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển giống nông nghiệp, giống thủy sản và dược liệu; trung tâm du lịch tâm linh và du lịch sinh thái của vùng và là đầu mối giao thương, hợp tác quốc tế với Vương quốc Campuchia và khu vực ASEAN…
Sáng 25/11, Công an TP. Long Xuyên phối hợp cùng UBMTTQVN thành phố tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2022.
Nằm ở hạ nguồn sông Mekong, thượng nguồn dòng Cửu Long, giáp Vương quốc Campuchia, An Giang là tỉnh có địa chính trị, địa kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh quan trọng. Với bề dày lịch sử, văn hóa, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, trải qua 190 năm hình thành và phát triển (1832-2022), qua nhiều thăng trầm lịch sử, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân An Giang luôn phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng đổi mới, sáng tạo, xây dựng tỉnh biên giới Tây Nam Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Chiều 10/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước ASEAN tham dự phiên đối thoại với đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Thanh niên và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ABAC).
Sáng 3/11, UBMTTQVN TP. Châu Đốc phối hợp Đảng ủy phường Châu Phú A và Vĩnh Nguơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Đảng, chính quyền với nhân dân lần thứ 18 và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND 3 cấp.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, ngày 31/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, hội nghị thường niên Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) lần thứ 30 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 26/10 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai.