Kết quả tìm kiếm cho "dịp Lễ Quốc khánh 2/9"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 145
Được xác định là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Tri Tôn (tỉnh An Giang) quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, tạo cơ sở thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, việc triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) sẽ tạo động lực phát triển mới cho huyện miền núi, biên giới, dân tộc, tôn giáo này.
Sáng 11/7, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý III/ 2023.
Sau vẻ rực rỡ của chiếc áo, là tấm lòng thành kính của người dân gửi gắm đến Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang). Chiếc áo được dệt nên, dâng lên bà bằng một tín ngưỡng dân gian vô cùng mãnh liệt...
Theo ghi nhận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) An Giang, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) An Giang, kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong 5 ngày (từ ngày 29/4 đến 3/5), An Giang đón khoảng 300.000 lượt du khách đến các khu, điểm du lịch (DL) trên địa bàn tỉnh.
Nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật được tổ chức tại các quận, huyện và TP Thủ Đức, TP HCM nhân kỷ niệm các ngày lễ: 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023), 137 năm ngày Quốc tế lao động (1.5.1886 - 1.5.2023), 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023), lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - năm Quý Mão 2023
Năm nay, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), lễ 30/4 và 1/5 liên tục 5 ngày, là cơ hội thuận lợi để các gia đình thực hiện chuyến du lịch (DL) dài. Để thu hút du khách, phục hồi ngành DL, các địa phương đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh DL, tổ chức nhiều chương trình, kiến tạo điểm đến hấp dẫn. Đồng thời, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ du khách.
Đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), việc gìn giữ tiếng nói và chữ viết là điều cần thiết, để lưu giữ hồn cốt từ đời này sang đời khác, nối dài truyền thống của cộng đồng theo thời gian. Đó cũng là mong ước cháy bỏng của đồng bào DTTS Chăm tại huyện An Phú (tỉnh An Giang). Tuy nhiên, họ đối diện với rất nhiều khó khăn, cần được hỗ trợ sớm.
Hai dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được Bộ Giao thông Vận tải tổ chức khánh thành vào ngày 29/4 tới trong khi đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết chưa đảm bảo đưa vào khai thác.
“Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”. Câu ca ấy đã in sâu trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt từ nhiều đời nay. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của dân tộc đã vượt ra khỏi ranh giới quốc gia để trở thành Di sản văn hóa chung của cả nhân loại. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để chúng ta tưởng nhớ về công ơn dựng nước của Vua Hùng, đồng thời thêm hiểu và tự hào về nguồn cội, về dân tộc và tổ tiên.
Cùng với các địa phương trong cả nước, quý I/2023, nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao (TDTT), kích cầu du lịch (DL) được ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) tổ chức sôi động, phong phú, hấp dẫn. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.
Thời gian qua, cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh, lao động sáng tạo, công đoàn cơ sở các doanh nghiệp (DN) luôn đặt nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ) làm trọng tâm. Nhờ đó, cán bộ, công nhân, lao động thường xuyên có việc làm, mức thu nhập ổn định, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao, giúp họ yên tâm lao động - sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của DN.
Với trên 70 gian hàng ẩm thực giới thiệu đặc sản 3 miền, cùng với nhiều nghệ nhân là các siêu đầu bếp tiêu biểu Việt Nam tham gia chế biến các món ăn truyền thống đặc sắc phục vụ thực khách khi về dự Giỗ Tổ Hùng Vương 2023 tại Phú Thọ.