Kết quả tìm kiếm cho "doanh nghiệp Campuchia"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 1359
Chiều 8/8, tại TP. Long Xuyên, Sở Công Thương An Giang phối hợp Sở Công Thương tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị giao thương, với sự tham dự của 40 doanh nghiệp 2 tỉnh.
Thủy sản là một trong 3 lĩnh vực thế mạnh đóng góp vào tăng trưởng của ngành nông nghiệp An Giang (cùng với trồng trọt, chăn nuôi). Trước tình hình xuất khẩu cá tra có dấu hiệu phục hồi, diện tích thả nuôi và sản lượng tăng, ngành thủy sản tăng cường quản lý Nhà nước, hỗ trợ hộ nuôi, doanh nghiệp (DN) đẩy mạnh sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trong những tháng cuối năm để đạt chỉ tiêu tăng trưởng năm 2024.
6 tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đoàn kết, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, tạo tiền đề, động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024.
6 tháng đầu năm 2024, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đảm bảo quốc phòng - an ninh TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đạt kết quả khá toàn diện. Phát huy kết quả đạt được, những tháng cuối năm 2024, cả hệ thống chính trị tiếp tục tập trung, nỗ lực, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
Chiều 2/8, đoàn công tác Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang đã về đến TP. Long Xuyên, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc và kết nối giao thương tại tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).
Bên cạnh giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh xâm nhập, Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới trọng điểm.
Sau khi được củng cố, kiện toàn, Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang đang trở thành cầu nối quan trọng giữa lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương với doanh nghiệp (DN); nơi đại diện tiếng nói, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của DN đến với tỉnh. Khi được sự ủng hộ của DN và tập hợp DN đủ lớn, hiệp hội sẽ là mái nhà chung kết nối DN, kết nối những cơ hội kinh doanh và cơ hội phát triển mới cho DN.
Năm 2024 là năm đánh dấu sự kiện tròn 15 năm thành lập TX. Tân Châu. Cách đây 15 năm, ngày 24/8/2009, huyện Tân Châu được Chính phủ ban hành Nghị quyết 40/NQ-CP về việc thành lập TX. Tân Châu…
Trên quan điểm ngoại giao làm bạn với tất cả các nước, kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới. Bằng nỗ lực sáng tạo trong ngoại giao kinh tế, Việt Nam trở thành địa chỉ uy tín, đối tác tin cậy của các tập đoàn kinh tế lớn, các quốc gia và vùng lãnh thổ. Hòa cùng nỗ lực ấy, ngoại giao kinh tế của An Giang cũng đạt nhiều kết quả tích cực.
“An Giang đã nói là làm/ Đã đi là đến, đã bàn là thông/ Đã quyết là dốc một lòng/ Quê hương vẫy gọi, Đảng mong dân chờ ”. Đó là thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm đến lãnh đạo tỉnh An Giang nhân chuyến thăm và làm việc với địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng cách đây hơn 6 năm (vào ngày 14 và 15/4/2018).
“Xác định nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu và xuyên suốt. Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; phối hợp các cơ quan có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, nhất là các vụ án kinh tế và tham nhũng, chức vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục duy trì có hiệu quả công tác kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước về phòng ngừa vi phạm, tội phạm nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương…” - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh An Giang, Huỳnh Đông Bắc nhấn mạnh.
An Giang có lợi thế vị trí chiến lược địa kinh tế, địa chính trị, có cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường sông và là vùng nông nghiệp đặc hữu với điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng, nguồn nước ngọt... mang đến nhiều cơ hội, tiềm năng để tỉnh phát triển trên các trụ cột kinh tế - xã hội (KTXH). Tận dụng tốt lợi thế, tỉnh đang đẩy mạnh công tác quy hoạch, đảm bảo phát triển đô thị bền vững theo hướng từ đô thị xanh đến đô thị thông minh trên cơ sở đảm bảo phát triển hài hòa giữa thành thị và nông thôn.